Việt Nam giành 3 huy chương bạc tại Olympic khoa học trẻ

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa cho biết đoàn Việt Nam tham gia kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế 2017 tại Hà Lan đã giành thành tích xuất sắc với 3 huy chương bạc, 3 huy chương đồng.

Tham dự kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế (IJSO) lần thứ 14 năm 2017, đoàn Việt Nam có 6 thí sinh, trong đó 5 thí sinh đến từ Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và 1 học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội). Kết quả, cả 6 thí sinh đều có huy chương.
Trong đó, 3 huy chương bạc thuộc về: Lương Hiền Nga, Đỗ Cao Minh Châu, Nguyễn Trọng Khải. Chủ nhân của 3 huy chương đồng là Nguyễn Đức Hiếu, Lê Hoàng Minh, Trần Khánh Vy.
IJSO lần thứ 14 diễn ra từ ngày 2.12 đến 15.12.2017 tại Hà Lan, thu hút sự tham dự của 50 nước và vùng lãnh thổ với 279 học sinh. Đây là lần đầu tiên IJSO được tổ chức tại một quốc gia châu Âu.
Các câu hỏi của đề thi năm nay đòi hỏi sự suy luận, phân tích và các kỹ năng khoa học ở mức độ cao. Đặc biệt các câu hỏi trong bài thi đều hướng đến một chủ đề chung là “Nước và sự bền vững”. Các nhiệm vụ mà thí sinh phải giải quyết trong đề đều là các vấn đề thực tiễn mà con người gặp phải trong quá trình xử lý nước, chống biến đổi khí hậu, bảo vệ trái đất.
Năm 2018, IJSO sẽ diễn ra tại Botswana (châu Phi).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.