Việt Nam giành 8 huy chương Olympic Vật lý châu Á

08/05/2012 04:49 GMT+7

Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, 8 học sinh Việt Nam dự thi Olympic vật lý châu Á tại Ấn Độ đều đoạt giải với 1 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, 8 học sinh Việt Nam dự thi Olympic vật lý châu Á tại Ấn Độ đều đoạt giải với 1 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Huy chương vàng thuộc về em Lê Huy Quang (lớp 12 Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa). 5 huy chương bạc thuộc về Đinh Ngọc Hải (lớp 12 THPT chuyên Biên Hòa, Hà Nam); Đinh Việt Thắng (lớp 12 THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định); Ngô Phi Long (lớp 11 THPT chuyên Sơn La, Sơn La); Trần Tấn Hoàng Bảo (lớp 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng); Nguyễn Đình Vĩnh Thanh (lớp 12 THPT chuyên Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc). Hai huy chương đồng thuộc về Bùi Xuân Hiển (lớp 12 THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định) và Trần Đức Dũng (lớp 12 THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH KHTN, ĐH Quốc gia Hà Nội).

Thành tích này vượt hơn hẳn so với kỳ thi Olympic Vật lý châu Á vào năm trước, VN chỉ giành được 2 huy chương đồng, 3 bằng khen.

Tuệ Nguyễn

>> Trao thưởng cho học sinh đạt giải quốc tế
>> 8 học sinh Việt Nam đoạt huy chương Olympic Vật lý châu Á
>> Gặp chàng trai “vàng” môn Vật lý
>> 5 học sinh VN đoạt huy chương tại Olympic Vật lý quốc tế
>> Hai gương mặt vàng Olympic Vật lý châu Á
>> Việt Nam đoạt 2 huy chương vàng Olympic Vật lý châu Á
>> Hai học sinh VN đoạt giải vàng tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế
>> Đà Nẵng: Thưởng 10 triệu đồng cho học sinh đoạt giải bạc Vật lý châu Á
>> Đoàn Việt Nam đoạt 1 HC bạc, 3 HC đồng, 1 giải khuyến khích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.