Vụ người giữ trẻ đánh cháu bé 22 tháng tuổi: Điểm giữ trẻ hoạt động không phép

31/08/2012 03:14 GMT+7

Liên quan đến vụ cháu Trần Hồng Như Ngọc (22 tháng tuổi) bị người giữ trẻ (điểm giữ trẻ cô Lam, P.5, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đánh, ngày 30.8, bà Thái Mỹ Phượng, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Cà Mau cho biết: “Trước khi xảy ra vụ bé Ngọc bị đánh, đoàn kiểm tra của Phòng GD-ĐT Cà Mau đã kiểm tra điểm giữ trẻ cô Lam của bà Nguyễn Thị Ngọc Lam (39 tuổi) và đề nghị điểm giữ trẻ này đóng cửa vì không đủ điều kiện. Hiện điểm giữ trẻ này hoạt động không phép”.

Liên quan đến vụ cháu Trần Hồng Như Ngọc (22 tháng tuổi) bị người giữ trẻ (điểm giữ trẻ cô Lam, P.5, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đánh, ngày 30.8, bà Thái Mỹ Phượng, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Cà Mau cho biết: “Trước khi xảy ra vụ bé Ngọc bị đánh, đoàn kiểm tra của Phòng GD-ĐT Cà Mau đã kiểm tra điểm giữ trẻ cô Lam của bà Nguyễn Thị Ngọc Lam (39 tuổi) và đề nghị điểm giữ trẻ này đóng cửa vì không đủ điều kiện. Hiện điểm giữ trẻ này hoạt động không phép”.

Theo quan sát của PV, ngày 30.8, vẫn còn vài phụ huynh mang trẻ đến gửi tại điểm giữ trẻ cô Lam.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.