Vụ thí sinh cấp cứu sau khi thi: Xét đặc cách tốt nghiệp dựa vào điểm môn văn

02/06/2013 19:25 GMT+7

(TNO) Chiều nay 2.6, trao đổi với PV Thanh Niên Online về sự việc liên quan đến TS Lê Thị Mỹ Tiên, thầy Phan Văn Tánh, Chủ tịch HĐT Trường THPT Trần Phú, cho biết TS Tiên có biểu hiện mệt mỏi trong buổi thi môn văn tại HĐT này.

>> Đang trị bệnh vẫn đi thi và cấp cứu sau buổi thi

Khi phát hiện TS Tiên bị mệt, Chủ tịch HĐT này đã cho cán bộ y tế đến kiểm tra cho TS. Và các thành viên trong ban lãnh đạo HĐT đã có buổi hội ý nhanh về trường hợp này.

Qua kiểm tra hồ sơ, thì TS này có học lực trung bình.

Vì vậy, điều kiện để TS có thể được đặc cách tốt nghiệp, theo quy định là phải làm bài môn thi đầu tiên trên 5 điểm.

Sau khi thi, Tiên (đeo kính, mặc áo hồng) được người thân đưa đến bệnh viện để cấp cứu
Tiên (đeo kính, mặc áo hồng) được người thân đưa đến bệnh viện để cấp cứu

“Tôi đã hỏi TS này là em có thể cố gắng làm bài được không thì em khẳng định được. Và tôi cũng đã cho cán bộ y tế kèm em này trong thời gian làm bài, để nếu có xảy ra sự cố gì, có thể cấp cứu kịp thời. Việc xét đặc cách tốt nghiệp của em Tiên tùy thuộc vào môn thi đầu tiên nên HĐT đã chủ động xử lý như vậy”, thầy Tánh nói thêm.

Được biết, buổi thi môn hóa phụ huynh của TS này đã đến để nộp lại giấy chứng nhận y tế cho em Tiên tại HĐT này.

“Tôi nghĩ cách giải quyết của Chủ tịch HĐT Trường Trần Phú là thấu tình đạt lý, tạo điều kiện cho em Tiên có thể tốt nghiệp, nếu không để em làm bài thì coi như cơ hội xét tốt nghiệp của em đã mất”, thầy Nguyễn Minh Hùng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng nói.

Tin, ảnh: Diệu Hiền

>> Trường hợp được đặc cách tốt nghiệp
>> 3 thí sinh bỏ thi tốt nghiệp vì tai nạn giao thông
>> Nhiều thí sinh thích thú với câu 2 của đề văn
>> Nhiều thí sinh quên chứng minh thư và thẻ dự thi
>> Nhiều thuận lợi cho thí sinh trong ngày thi đầu tiên
>> Sáng nay gần 950.000 thí sinh thi tốt nghiệp môn Văn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.