Giáo hoàng Francis từ chối sống trong dinh thự

27/03/2013 12:48 GMT+7

(TNO) Giáo hoàng Francis đã từ chối nhận một căn hộ sang trọng ở tầng thượng của Phủ Giáo hoàng tại Vatican và chỉ nhận một căn nhà khiêm tốn có hai phòng.

(TNO) Giáo hoàng Francis đã từ chối nhận một căn hộ sang trọng ở tầng thượng của Phủ Giáo hoàng tại Vatican và chỉ nhận một căn nhà khiêm tốn có hai phòng, tin tức từ BBC ngày 27.3.

Một phát ngôn viên của Vatican cho biết Giáo hoàng Francis “đã thử trải nghiệm cuộc sống đơn giản này” khi sống chung với các giáo sĩ khác tại một tòa nhà công cộng trước đây.

Với quyết định nói trên, Giáo hoàng Francis đã phá bỏ một truyền thống tồn tại hơn một thế kỷ qua, BBC nhận định.

Giáo hoàng Francis từ chối sống trong dinh thự
Giáo hoàng Francis cùng cầu nguyện với Giáo hoàng từ nhiệm Benedict XVI - Ảnh: AFP

Được biết, khi còn là Tổng giám mục Buenos Aires (Argentina), ông cũng đã từng từ chối vào sống tại dinh thự dành cho tổng giám mục.

Kể từ thời Giáo hoàng Pius X vào đầu thế kỷ 20, mỗi giáo hoàng được cấp cho một căn hộ sang trọng với hơn chục phòng riêng, chưa kể phòng cho nhân viên phục vụ và sân thượng, với góc nhìn xuống toàn cảnh thành phố Rome.

Nhưng từ sau khi được bầu chọn cho đến nay, Giáo hoàng Francis vẫn sống trong một căn nhà hai phòng đơn giản tại Domus Santa Marta, vốn là một khu nhà ở kiểu khách sạn được xây từ thời Giáo hoàng John Paul II và tọa lạc kế bên Nhà thờ Thánh Peter.

Và ông dự định sẽ vẫn tiếp tục sống ở đó trong thời gian tới, phát ngôn viên Vatican Federico Lombardi cho hay.

“Ông ấy nói với các hồng y rằng ông ấy sẽ tiếp tục sống với họ một thời gian nữa”, linh mục Lombardi cho biết.

Linh mục này cũng nói thêm rằng ông không biết liệu Giáo hoàng Francis sẽ sống lâu dài ở căn nhà đơn sơ hai phòng nói trên hay không.

“Đây vẫn là thời gian để ông ấy làm quen với mọi thứ”, linh mục Lombardi nói.

Giáo hoàng Francis cũng sẽ vẫn tiếp tục dùng thư viện dành riêng cho giáo hoàng ở tầng hai Phủ Giáo hoàng để tiếp khách.

Hoàng Uy

>> Cuộc gặp lịch sử của hai giáo hoàng
>> Bác bỏ lời đồn về giáo hoàng
>> Giáo hoàng Francis nhậm chức
>> Tân Giáo hoàng kêu gọi phục vụ “những người nghèo nhất, yếu đuối nhất”
>> Triều đại Giáo hoàng Francis chính thức khởi đầu
>> Giáo hoàng của người nghèo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.