Giáo hoàng Francis xác nhận đồng tính không phải là phạm tội

26/01/2023 08:52 GMT+7

Giáo hoàng Francis cho biết những luật lệ hình sự hóa đồng tính là “bất công”, dù cho rằng đồng tính vẫn là tội lỗi đối với các tín hữu Công giáo, nhưng người đồng tính không phải là tội phạm.

Giáo hoàng kêu gọi hãy tử tế với người LGBTQ

Reuters

“Việc bản thân là người đồng tính không khiến con người trở thành tội phạm”, người đứng đầu giáo hội Công giáo La Mã với khoảng 1,3 tỉ tín đồ trả lời phỏng vấn của Hãng tin AP.

Ngài cũng biết về việc các giám mục Công giáo trên thế giới ủng hộ các luật khép tội hình sự đối với người đồng tính, và có hành vi phân biệt đối xử với các cá nhân thuộc cộng đồng LGBTQ. Đức Thánh Cha cho rằng những người đứng đầu giáo phận “cần phải thay đổi” và chuyển sang thái độ “dịu dàng, bởi vì Chúa Trời thương yêu toàn bộ con dân Ngài”.

“Chúng ta đều là con cái của Thiên Chúa, và Chúa Trời yêu thương bản thân mỗi người chúng ta, và cho sự dũng cảm mà mỗi người đấu tranh để sống có phẩm giá”, Đức Francis nói.

Giáo hoàng cho rằng giáo hội Công giáo La Mã nên hành động để chấm dứt tình trạng hình sự hóa đồng tính.

Giáo hoàng Francis: Người đồng tính có quyền có gia đình

Theo báo USA Today, có khoảng 67 quốc gia và khu vực tài phán trên toàn thế giới xử tội tình dục đồng giới. Tại Mỹ, hơn 12 tiểu bang vẫn áp dụng luật chống hoạt động tình dục đồng giới, dù Tòa Tối cao năm 2003 phán quyết những luật dạng này là vi hiến.

Giáo hoàng Francis cũng không hoàn toàn ủng hộ cộng đồng LGBTQ. Giáo hội vẫn gọi đồng tính là tội lỗi.

“Đó không phải là hành vi phạm tội. Vâng, nó là tội lỗi. Tốt thôi, nhưng đầu tiên hãy phân biệt giữa tội lỗi và tội phạm”, ngài nói.

Dù vậy, một số tổ chức ủng hộ quyền lợi của cộng đồng LGBTQ hoan nghênh lời của Đức Thánh Cha, rằng thành viên LGBTQ xứng đáng được sống trong một thế giới phi bạo lực và không có sự lên án, cần thêm nhiều sự tử tế và thấu hiểu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.