Giao hữu quốc tế: Tan nát vì chấn thương

14/11/2012 03:35 GMT+7

Nạn chấn thương đã khiến trận giao hữu Hà Lan - Đức vào rạng sáng mai mất đi ít nhiều sức hấp dẫn vốn có.

Nạn chấn thương đã khiến trận giao hữu Hà Lan - Đức vào rạng sáng mai mất đi ít nhiều sức hấp dẫn vốn có. 

Giữa hai nền bóng đá Hà Lan và Đức luôn tồn tại những mâu thuẫn sâu sắc, đến nỗi họ được xem là đại kình địch của nhau trên bình diện quốc tế. Do vậy, mỗi trận đấu giữa họ, dù là tranh giải hay giao hữu, đều thu hút sự chú ý đặc biệt của thế giới bóng đá mà trong đó, đỉnh điểm là trận chung kết World Cup 1974 và trận bán kết Euro 1988.

Rạng sáng mai, tại Amsterdam, sẽ lại có thêm một trận đấu nữa giữa hai đội tuyển không bao giờ chịu đứng chung dưới một bầu trời. Sức thu hút của cuộc đọ sức này vẫn còn nguyên vẹn, dù Hà Lan đã thua Đức trong cả hai lần chạm trán gần nhất chỉ trong một năm qua: 0-3 ở trận giao hữu và 1-2 tại Euro 2012. Tuy nhiên, nạn chấn thương đang hoành hành trong lòng cả hai đội tuyển.

 Giao hữu quốc tế: Tan nát vì chấn thương
Wesley Sneijder (phải), một trong những sự vắng mặt đáng tiếc của đội tuyển Hà Lan - Ảnh: AFP

Đáng kể nhất là đội tuyển Đức khi HLV Loew không thể triệu tập những gương mặt chủ chốt như Oezil, Klose, Schweinsteiger, Kroos, Boateng, Schmelzer, Khedira, Badstuber, Gomez... vì chấn thương. Để thay thế họ, ông có khuynh hướng trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ hoặc những người ít được lên tuyển như Holtby, Adler, Neustaedter, Bender... Tuy nhiên, không thể cho rằng “Mannschaft” sẽ đem đến Amsterdam một đội hình xoàng xĩnh, bởi họ vẫn còn những tên tuổi lớn như Neuer, Lahm, Mueller, Reus, Mertesacker, Podolski, Goetze...

Trong khi đó, Hà Lan ít chịu ảnh hưởng bởi chấn thương hơn nhưng cũng đủ khiến họ không thể sử dụng được Van Persie và Sneijder. Do vậy, nhiều cái tên mới xuất hiện trong danh sách triệu tập của HLV Van Gaal như Clasie, Schaken, De Vrij, Zoet và Dost. Nhiều khả năng Huntelaar sẽ lãnh ấn tiên phong để cùng Robben, Van der Vaart... tạo nên thế trận tấn công cho “Cơn lốc màu da cam”.

Dù chỉ là giao hữu nhưng cả hai HLV Van Gaal và Loew đều rất xem trọng trận đấu này. Đối với Hà Lan, đó sẽ là dịp để rà soát lại lối chơi tấn công đã quay trở lại cùng với sự xuất hiện của HLV Van Gaal. Còn đối với đội tuyển Đức, có thể sẽ là dịp để ông Loew thử nghiệm nhằm chuẩn bị cho đội ngũ kế thừa, đồng thời tìm kiếm những phương án tốt nhất cho VCK World Cup 2014 sẽ diễn ra tại Brazil. Vậy thì vẫn có những điều đáng xem trong trận đấu giữa hai đội tuyển này vào rạng sáng mai.

Tỷ lệ cược (các trận đáng chú ý)

14.11, 22 giờ: Nga - Mỹ: Nga chấp nửa, một, thắng 9

23 giờ: Saudi Arabia - Argentina: Argentina chấp 1 trái rưỡi, 2 trái, thắng 9

15.11, 2 giờ 30: Gabon - Bồ Đào Nha: BĐN chấp 1 trái, thắng 8

Hà Lan - Đức: Đồng banh, chủ nhà thắng 9

Thụy Điển - Anh: Đồng banh, chủ nhà thắng 9

2 giờ 50: Ý - Pháp: Ý chấp đồng nửa, thắng 9

4 giờ 30: Panama - Tây Ban Nha: TBN chấp 1 trái rưỡi, 2 trái, thắng 9

7 giờ 15: Brazil - Colombia: Brazil chấp nửa, một, thắng 9

G.L (Nguồn: Asianbookie)

Gerrard kịp có mặt cùng tuyển Anh

 Giao hữu quốc tế: Tan nát vì chấn thương 1
Gerrard kịp bình phục chấn thương để dẫn dắt các đàn em - Ảnh: AFP

Thủ quân Steven Gerrard bị đau đầu gối sau lượt trận cuối tuần qua, đã kịp bình phục để dẫn dắt các đàn em trẻ măng hoặc lần đầu khoác áo đội tuyển tham dự trận giao hữu với Thụy Điển rạng sáng mai, trên sân Swedbank Arena. Trước đó, cơn bão chấn thương đã khiến “Tam sư” vắng mặt hầu hết các cầu thủ xuất sắc như Rooney, Walcott, Shelvey, Walker và Lennon, rồi cả Defoe và tiền vệ Chamberlain cũng xin rút lui. Bên cạnh Gerrard (ra sân trận này sẽ chẵn 100 lần khoác áo ĐTQG), tuyển Anh cũng chỉ có thêm thủ môn Joe Hart và các hậu vệ Johnson, Cahill, tiền vệ Ashley Young là có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, còn lại phần lớn trẻ măng như Zaha mới 20 tuổi, Sterling (17), Wilshere (20), Cleverley (23), Jenkinson (20), Caulker (20)...

“Bão chấn thương” cũng khiến nhiều đội tuyển khác thi đấu giao hữu đợt này vắng nhiều trụ cột. Bồ Đào Nha đấu với Gabon vắng thủ quân Cristiano Ronaldo. Trận Nga đấu với Mỹ, HLV Fabio Capello cũng không gọi thủ quân Arshavin mà gọi nhiều cầu thủ trẻ để thử nghiệm...

Giang Lao

Trần Tôn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.