Giao lưu trực tuyến: Chung tay phòng chống kháng thuốc

26/11/2015 08:35 GMT+7

Hiện nay, mô hình bệnh tật của nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam, tỷ lệ bệnh lây nhiễm vẫn còn ở mức cao, việc sử dụng kháng sinh là hết sức cần thiết để điều trị cho người bệnh.

Hiện nay, mô hình bệnh tật của nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam, tỷ lệ bệnh lây nhiễm vẫn còn ở mức cao, việc sử dụng kháng sinh là hết sức cần thiết để điều trị cho người bệnh.

Song việc sử dụng kháng sinh không thích hợp, lạm dụng kháng sinh, điều trị kháng sinh khi không mắc bệnh lý nhiễm khuẩn… đã làm gia tăng tình trạng kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh. Vấn đề kháng thuốc kháng sinh đã xuất hiện ngay từ khi kháng sinh ra đời và ngày càng trở nên trầm trọng do nhiều vi sinh vật thích nghi và trở nên kháng với nhiều loại thuốc. Nhiều chủng vi khuẩn đã kháng nhiều loại kháng sinh kể cả kháng sinh thế hệ mới. Trong khi đó, việc phát triển các kháng sinh mới đã chững lại từ hơn 30 năm nay và chỉ có một vài kháng sinh mới ra đời.
Với mong muốn cộng đồng có thể hiểu rõ hơn về nguy cơ do kháng thuốc và những yếu tố có thể giúp giảm nguy cơ này, Báo Thanh Niên và Bộ Y tế sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến “Chung tay phòng chống kháng thuốc”
Thời gian: 9 - 11 giờ ngày 26.11.
Các khách mời tham dự:
- Ths-BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế.
- Ths-BS Vũ Đình Phú - Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.
- Ths-BS Tôn Thanh Trà, Phụ trách Phòng Quản lý chất lượng, BV Chợ Rẫy.
Đại diện báo Thanh Niêntặng hoa khách mời
Ths-BS Tôn Thanh Trà, Phụ trách Phòng Quản lý chất lượng, BV Chợ Rẫy (bìa phải) trả lời các câu hỏi của bạn đọc - Ảnh: Thanh Hải
Ths-BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế giao lưu với độc giả - Ảnh: Thúy Hằng
Ths-BS Vũ Đình Phú, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện nhiệt đới Trung ương giao lưu với độc giả - Ảnh: Thúy Hằng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.