Giao lưu trực tuyến về TTCK: "Những câu hỏi của tháng 7"

16/07/2007 13:14 GMT+7

Những câu hỏi của tháng 7", đó là chủ đề của buổi giao lưu trực tuyến về TTCK được tổ chức trên Thanhnien Online vào lúc 14h30 trưa nay (16/7). Khách mời của chương trình gồm ông Nguyễn Ngọc Tươi - Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Đà Nẵng và ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm đào tạo tài chính Anpha. Dưới đây là nội dung buổi giao lưu trực tuyến:

* Xin chào ông Nguyễn Ngọc Tươi, với tư cách là người đứng đầu một tổ chức có thể nói là tìm kiếm lợi nhuận chủ yếu trên thị trường chứng khoán, hẳn ông có rất nhiều thông tin có cơ sở để quyết định đầu tư. Vậy ông có thể chia sẻ những dự báo trong tương lai cùng với những lời khuyên để những nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể cùng tìm kiếm lợi nhuận trên TTCK được không? (Hoang Ngoc Thien, 35 tuổi, Nam, Hoang Cau - Ha Noi, chuyen vien)

- Ông Nguyễn Ngọc Tươi - Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Đà Nẵng: TTCK chỉ để dành cho những người am hiểu về CK. Do vậy, bạn phải tự trang bị cho mình những kiến thức về CK và thu thập những thông tin về thị trường, DN để quyết định đầu tư vào những DN có triển vọng. Nếu bạn không có thời gian để phân tích, đánh giá thì bạn có thể đến Cty CK Đà Nẵng, sẽ có các chuyên viên phân tích, tư vấn cho bạn.

* Chu kỳ T+3 làm vòng quay giao dịch chứng khoán tại sàn TP.HCM chậm lại 3 ngày. Theo quý vị, có khả năng có chu kỳ T+1 trong tương lai được áp dụng không? Xin cảm ơn!(Nguyễn Trung Trực, 42 tuổi, Nam, TP HCM, tự do)

- Ông Nguyễn Ngọc Tươi - Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Đà Nẵng: Việt Nam đang áp dụng một quy trình giao dịch và thanh toán CK T+3. Hiện nay chưa thể rút ngắn xuống còn T+1 được vì khi giao dịch được thực hiện xong, trung tâm giao dịch cần có thời gian để đối chiếu kiểm tra những sai sót và điều chỉnh nhằm đảm bảo việc thanh toán được chính xác. Không chỉ riêng ở Việt Nam mà nhiều nước khác cũng vẫn áp dụng việc thanh toán T+3. Ví dụ ở Mỹ hiện vẫn đang áp dụng thời gian thanh toán là T+2.

* De duoc chinh thuc tham gia dau tu vao thi truong chung khoan thi phai co mot khoan tien chung minh la 100 trieu dong. Lieu nhu vay se mat di co hoi cho nhung nguoi ngheo khong? (nguyen hoai minh thuong, 20 tuổi, Nam, nha trang_ khanh hoa, sinh vien)

- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm đào tạo tài chính Anpha: Thật ra không hề có quy định này và mọi người đều có quyền tham gia đầu tư trên TTCK. Tùy vào tình hình hoạt động và năng lực phục vụ khách hàng mà mỗi công ty CK đề ra mức quy định ký quỹ ban đầu. Ví dụ: Công ty CK Đông Á quy định nhà đầu tư khi mở TK chỉ cần ký quỹ 20 triệu đồng.

Đại diện báo Thanh Niên (trái), tặng hoa cho khách mời tham dự chương trình. Ảnh Ngọc Thạch

* Thi truong chung khoan se sup giam manh vi khong co tro luc gi tu gio den cuoi nam? (đavikhanh, 25 tuổi, Nam, vietnam, kinhdoanh)

- Ông Nguyễn Ngọc Tươi - Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Đà Nẵng: Trong tuần qua, theo báo cáo của Merrill Lynh gửi cho các nhà đầu tư khuyến cáo khách hàng của họ là không đầu tư vào TTCK Việt Nam nữa. Tuy nhiên theo quan điểm của tôi thì TTCK từ nay đến cuối năm vẫn tiếp tục tăng trưởng và phát triển ổn định. Cụ thể là các báo cáo của các NĐT khác đã công bố trên báo chí trong thời gian qua vẫn đánh giá TTCK Việt Nam là nơi tốt nhất để đầu tư.

* Hien nay gia co phieu dang rot manh va keo dai. Phai chang co su can thiep cua nha nuoc nham ngan chan viec co phieu phat trien qua "nong"? Tinh hinh nay anh huong den nha dau tu la rat ro rang, nhung thiet hai cua nha nuoc cung khong nho. Lieu nha nuoc co nhung bien phap dieu chinh nao khac phuc tinh trang tren de nha dau tu an tam va de cham dut tinh trang dong bang nhu cua co phieu OTC hien nay? (nguyen van an, 40 tuổi, Nam, go vap, cong nhan)

- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm đào tạo tài chính Anpha: TTCK trong thời gian vừa qua có sự tăng trưởng nóng và điều này rõ ràng không có lợi cho sự phát triển bền vững của thị trường CK. Việc nhà nước can thiệp, ví dụ như hạn chế cho vay đầu tư CK, nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thương mại, đúng như bạn nói là nhằm mục đích đảm bảo cho thị trường không phát triển quá "nóng". Tuy nhiên, chúng ta tin rằng nhà nước sẽ có những điều chỉnh phù hợp trong thời gian sắp tới, để đảm bảo sự ổn định của thị trường, tránh trường hợp thị trường rớt giá mạnh gây tâm lý hoang mang đối với nhà đầu tư.

* Du bao tinh hinh thi truong sau thang cuoi nam 2007? (Nguyen trong trung dong, 34 tuổi, Nam, 127Dinh Tien Hoang BT, Ketoan)

- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm đào tạo tài chính Anpha: Với tình hình hiện nay thì rất khó cho rằng sẽ có một đợt tăng giá đột biến như đã từng xảy ra hồi cuối năm 2006. TTCK sẽ như thế nào còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố như tiến độ IPO (phát hành CP ra công chúng) các DN lớn của Nhà nước như Vietcombank, dòng vốn đầu tư từ nước ngoài cũng như các biện pháp can thiệp của Nhà nước. Về cá nhân, tôi nghĩ TTCK vẫn tiếp tục phát triển ổn định.

* Theo dự đoán của quý ông thì TTCK VN có thể phục hồi trở lại như vào thời kỳ này năm 2006 không? Vì sao? Muốn đầu tư CP có hiệu quả ta phải chú ý đến khía cạnh nào nhất? Xin cám ơn. (Hương Huyền, 52 tuổi, Nam, 175E Đặng Văn Ngữ P14 PN, GV hưu trí)

- Ông Nguyễn Ngọc Tươi - Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Đà Nẵng: Năm 2006 TTCK Việt Nam tăng trưởng 145% và là thị trường tăng trưởng mạnh nhất trong tất cả các TTCK trên thế giới. Tuy nhiên, bất kỳ một thị trường mới nổi nào cũng phải có sự điều chỉnh. Theo dự đoán của tôi, VN-index sẽ không thấp hơn 900 điểm và sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh vào thời điểm cuối năm. Theo thống kê hiện nay TTCK VN một số cty có thể rớt từ 40 đến 50%. Theo kinh nghiệm của tôi khi CP rớt giá từ 50% trở đi là thời điểm tốt nhất để bạn có thể đầu tư. Muốn đầu tư CP có hiệu quả, bạn nên quan tâm đến thị trường ngay bây giờ.

* Các công ty đã phát hành cổ phiếu, cổ phiếu đã niêm yết trên sàn giao dịch, nay công ty lại phát hành thêm cổ phiếu (ngoài cổ phiếu thưởng). Như vậy có làm cho nhà đầu tư bị thiệt hại do giá cổ phiếu trên sàn giao dịch sẽ giảm? (hung, 50 tuổi, Nam, Vĩnh Phúc, Cán bộ)

- Ông Nguyễn Ngọc Tươi - Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Đà Nẵng: Trong thời gian qua rất nhiều công ty, ngân hàng đã phát hành CP để phục vụ cho nhu cầu kinh doanh và tất cả các đơn vị đều phát hành thành công với mức giá huy động gấp nhiều lần so với mệnh giá. Điều đó chứng tỏ TTCK đã phát huy vai trò huy động vốn cho nền kinh tế. Ý kiến của bạn về việc nhà đầu tư (NĐT) mua chứng khoán ở mức giá cao khi thị trường giao dịch chính thức sụt giảm thì đương nhiên là sẽ bị thiệt hại. Tuy nhiên, một khi thị trường phục hồi thì ý kiến này của bạn chưa chắc còn đúng.

Ông Nguyễn Minh Tuấn (trái) - đang trả lời trực tuyến các câu hỏi của bạn đọc. Ảnh Ngọc Thạch


* Mới đây, Merril Lynch có đánh giá TTCK Việt Nam rất bi quan, với khả năng quỹ này sẽ rút toàn bộ vốn đầu tư ra khỏi TTCK VN theo mức phân bổ đầu tư bằng 0. Xin ông bình luận về tin này. (Duy hoang, 25 tuổi, Nam, Hanoi, nhân viên văn phòng)

- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm đào tạo tài chính Anpha: Quan điểm của Merril Lynch cho rằng nếu đầu tư vào CP của TTCK VN trong năm nay thì mức sinh lợi sẽ không cao hơn nếu đầu tư CP vào các TTCK khác. Tôi nghĩ điều này cũng bình thường, vì một thị trường sau khi tăng trưởng "nóng" thì cũng có một thời gian điều chỉnh. TTCK VN hiện nay đang trong giai đoạn điều chỉnh sau 2 năm phát triển nóng. Điều này là cần thiết cho sự phát triển bền vững của thị trường. Thật ra số vốn mà Merril Lynch đầu tư vào VN chỉ khoảng vài chục triệu USD, nên việc quỹ này rút vốn cũng không ảnh hưởng đến thị trường.

Nhận định của Merril Lynch ảnh hưởng như thế nào đến giới đầu tư tùy thuộc vào đánh giá và mục tiêu của riêng từng NĐT. Thực tế cho thấy, số lượng các quỹ nước ngoài đăng ký hoạt động ngày càng tăng. Điều đó chứng tỏ kinh tế VN nói chung và TTCK VN nói riêng vẫn hấp dẫn NĐT nước ngoài với mục tiêu đầu tư dài hạn.

* Nếu so sánh chỉ số P/E của CK Việt Nam và các nước khác thì ở Việt Nam cao hơn nhiều. Vậy tại sao NĐT nước ngoài lại tiếp tục đổ tiền vào chứng khoán VN. Họ căn cứ vào đâu để đầu tư? (Trần Anh Dũng, 27 tuổi, Nam, HCM, Kinh Doanh)

- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm đào tạo tài chính Anpha: Tôi không cho rằng hệ số P/E của VN là quá cao so với các nước trong khu vực. Theo tính toán của chúng tôi, P/E (tương lai) của TTCK VN trung bình vào khoảng từ 27 đến 30. Việc NĐT nước ngoài đổ vốn vào VN là căn cứ vào những phân tích đánh giá về triển vọng của nền kinh tế Việt Nam.

* Tôi nghe có thông tin một số quỹ của nước ngoài rút vốn khỏi TTCK VN vì P/E trung bình của sàn quá cao. Điều đó có đúng không? Thị truờng liệu có hồi phục? Tôi đang giữ một số CP Của STB, HPC, TLC, TBC. Liệu trong thời gian tới giá các CP này có lên được không? (hai minh, 31 tuổi, Nữ, KHam thien _HN, NHân viên VP)

- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm đào tạo tài chính Anpha: Theo tôi được biết, hiện chưa có thông tin chính thức nào về việc một quỹ đầu tư rút vốn khỏi TTCKVN, mà ngược lại đang có nhiều quỹ đầu tư mới đang chờ được cấp giấy phép hoạt động tại VN. Các CP mà bạn đang nắm giữ sẽ lên hay xuống là phụ thuộc vào tình hình chung của thị trường và kết quả hoạt động của chính công ty. Bạn nên tìm hiểu kỹ hoạt động và tiềm năng phát triển của các công ty trên để đưa ra quyết định giữ tiếp hay bán đi cho phù hợp.

* Xin được hỏi ông Nguyễn Ngọc Tươi, hiện tại có tối thiểu 2 công ty chứng khoán rất mạnh là TP.HCM và Hà Nội. Vậy công ty chứng khoán Đà Nẵng đã có những động thái gì nhằm thu hút nhà đầu tư? (Hoàng Nam, 33 tuổi, Nam, Hà Nội, Giám đốc)

- Ông Nguyễn Ngọc Tươi - Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Đà Nẵng: TTCK Việt Nam phát triển cho đến nay khoảng 7 năm và những công ty thành lập sớm có tiềm lực đã đi một bước khá xa so với các công ty CK mới thành lập. Là một công ty mới, công ty CK Đà Nẵng phải tạo một bước đi riêng bằng cách nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp như là: về thái độ phục vụ, về các dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong và sau quá trình giao dịch... Cụ thể là công ty sẽ triển khai việc cung cấp thông tin tư vấn cho các khách hàng đã mở TK, về dịch vụ vấn tin giao dịch, giao dịch qua mạng và một số dịch vụ trực tuyến khác để tạo sự tiện ích, thoải mái cho khách hàng khi giao dịch.

* Theo ông Tươi thì tình hình TTCK hiện nay có phải là thời điểm thích hợp cho các nhà đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam không? Nếu đúng như vậy thì thiệt thòi sẽ thuộc về các nhà đầu tư trong nước cũng như những nhà đầu cơ nhỏ, lẻ? Luật pháp nước ta có khống chế số lượng CP bán cho NĐT nước ngoài không? (Trần Dũng, 34 tuổi, Nam, Hải Hưng, Giám đốc)

- Ông Nguyễn Ngọc Tươi - Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Đà Nẵng: Với tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổ chức thành công APEC và việc gia nhập WTO vào cuối năm 2006, Việt Nam đã và đang thu hút các NĐT nước ngoài. Và trong thời gian qua, ngoài việc đầu tư trực tiếp, NĐT nước ngoài đã đầu tư gián tiếp vào TTCK Việt Nam. Bình quân mỗi ngày giao dịch từ 20-30% giá trị giao dịch của thị trường (một con số không nhỏ). Tuy nhiên mọi giao dịch của NĐT nước ngoài đều bị cơ quan quản lý là TTGDCK giám sát. Cụ thể là những thông tin giao dịch mà bạn thấy được qua các thống kê giao dịch NĐT nước ngoài của TTGDCK. Với ưu thế về vốn, kinh nghiệm thì việc mua bán của NĐT nước ngoài cũng sẽ ảnh hưởng đến giá cả thị trường. Luật pháp nước ta khống chế tỷ lệ nắm giữ tối đa của NĐT nước ngoài tại các công ty chưa niêm yết là 30% và công ty đã niêm yết là 49% ngoại trừ lĩnh vực ngân hàng vẫn giữ 30%.

Ông Nguyễn Ngọc Tươi (áo xanh) đang trả lời các câu hỏi của bạn đọc. Ảnh Ngọc Thạch

 * Cac cong ty trong tay khong co "tac sat" ma len san giao dich lieu co lieu khong? CK khong the lieu nhu the duoc neu khong tai chanh VN se ra sao? (Nguyen Le Thuan, 31 tuổi, Nam, 7 G , C/X C , Kp3 , P. An Lac A , Q. Binh Tan , Tp.HCM, Ke Toan)

- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm đào tạo tài chính Anpha: Một công ty muốn lên sàn thì công ty đó phải chứng minh được tiềm lực tài chính, kế hoạch sử dụng vốn hiệu quả. Việc đánh giá năng lực của từng công ty là công việc của cơ quan quản lý nhà nước và đặc biệt là của NĐT (như các quỹ đầu tư, công ty CK). Một công ty nếu không có năng lực hoạt động (không có "tấc sắt") thì không có NĐT nào quan tâm. Vấn đề còn lại ở đây là năng lực thẩm định đánh giá công ty và CP công ty đó của các NĐT. Ngoài ra, công ty muốn phát hành CP còn phải đáp ứng những yêu cầu về năng lực hoạt động theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

* Tôi muốn mua CP nhưng không biết các bước thủ tục phải thực hiện như thế nào? Mở tài khoản ở đâu? Tối thiểu phải có bao nhiêu tiền trong tài khoản? (Lê Thanh Huyền, 33 tuổi, Nữ, Gialai, CBCC)

- Ông Nguyễn Ngọc Tươi - Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Đà Nẵng: Muốn giao dịch CK, trước tiên bạn phải mở TK tại các công ty CK. Bạn có thể đến công ty CK Đà Nẵng để được hướng dẫn và mở TKGD.

* Kính chào ông Nguyễn Minh Tuấn, đứng trên phương diện là người truyền đạt những kiến thức cơ bản về tài chính-chứng khoán, ông có lời khuyên nào cho các nhà đầu tư tương lai khi mà kinh nghiệm "chiến trường" của họ chưa có? (Hong Minh, 28 tuổi, Nữ, Khanh Hoa, Kinh doanh)

- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm đào tạo tài chính Anpha: Đứng trên góc độ NĐT cá nhân thì bạn phải định hướng rõ ràng là công việc đầu tư CK là công việc chính hay chỉ là việc phụ trợ. Nếu xác định là NĐT chuyên nghiệp thì bạn phải tập trung thời gian vào việc trang bị kiến thức cơ bản về TTCK, định giá và lựa chọn CP, kỹ năng đầu tư ngắn và dài hạn. Nếu chỉ tham gia với tư cách là "chơi CK cho biết" thì cách hay nhất là nên tham gia với mức độ thận trọng và có sự tham mưu tư vấn của những người có chuyên môn. Theo thời gian, bạn sẽ tích lũy được kinh nghiệm "chiến trường".

* Hiện nay các nhà đầu tư nước ngoài vẫn "mạnh tay" đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo ông Nguyễn Ngọc Tươi thì các NĐT trong nước có nên "bám" theo họ hay không, hay đây là dịp tốt nhất để bán CP đi nhằm tránh tình trạng CP bị "chết cóng" trong thời gian về sau? (Trung Hai, 44 tuổi, Nam, Dong Nai, Kinh doanh)

- Ông Nguyễn Ngọc Tươi - Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Đà Nẵng: Trong thời gian qua giao dịch NĐT nước ngoài chiếm khoảng 20-30% trên tổng giá trị giao dịch của thị trường. Điều này cho thấy TTCK Việt Nam vẫn thu hút các NĐT nước ngoài. Việc mua hay bán một CP nào đó còn tùy thuộc vào tình hình hoạt động của công ty đó tốt hay xấu, giá mua vào có lợi hay không. Thông thường NĐT nước ngoài thường là đầu tư trung và dài hạn, tức là thời hạn đầu tư vào khoảng 3-7 năm, trong khi NĐT nhỏ lẻ thì có thời hạn đầu tư ngắn. Do vậy, việc mua hay bán của NĐT nước ngoài chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn nên xây dựng cho mình một chiến lược đầu tư phù hợp cho riêng mình.

* Xin được hỏi ông Tươi, hiện nay khi mà các làn sóng IPO còn nhẹ, đã làm các loại cổ phiếu OTC rớt giá thê thảm. Vậy nếu như tình hình cuối năm, làn sóng lớn IPO nổ ra thì chúng có làm tê liệt thị trường OTC? Đứng trước thảm cảnh này, ông có lời khuyên nào cho các nhà đầu cơ các CP OTC hiện nay? (Lan Ngoc Trinh, 41 tuổi, Nữ, Buon Me Thuot, Giam doc)

- Ông Nguyễn Ngọc Tươi - Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Đà Nẵng: Đây là một câu hỏi hay. Kế hoạch IPO trong thời gian tới có rất nhiều các công ty lớn như là BIDV, NH Đồng bằng sông Cửu Long, Vietcombank, PVFC... với tổng số vốn rất lớn. Tuy nhiên, việc quyết định IPO vào thời điểm nào còn tùy thuộc vào tình hình thị trường và kế hoạch của công ty. Như bạn thấy trong thời gian qua các công ty đã IPO luôn đưa ra những thời điểm đấu giá khi TTCK đang phát triển tốt và việc phát hành thành công. Do vậy bạn không phải lo các công ty lớn sẽ IPO ồ ạt.

* Chào ông Nguyễn Minh Tuấn. Xin ông cho biết hiện nay khi doanh nghiệp cần huy động vốn thông qua việc bán cổ phần (giả sử là 50 tỷ) và việc đấu giá đem lại cho doanh nghiệp 500 tỷ (cổ phiếu tăng gấp 10 lần mệnh giá). Vậy sau khi đấu giá doanh nghiệp sẽ sử dụng 450 tỷ vượt như thế nào? Và việc doanh nghiệp chỉ cần 50 tỷ nhưng thu được 500 tỷ sẽ vượt xa quy mô quản lý của doanh nghiệp? (Khanh vi, 33 tuổi, Nữ, My Đinh, Tự Do)

- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm đào tạo tài chính Anpha: Khi công ty phát hành thêm CP ra công chúng thì giá đấu thành công do thị trường quyết định. Trong trường hợp bạn nêu, công ty thu được 500 tỷ từ việc đấu giá (50 tỷ tăng vốn điều lệ và 450 tỷ thặng dư vốn) thì không thể nói là công ty đã vượt quá năng lực sử dụng vốn. Tôi muốn nhấn mạnh ở đây năng lực sử dụng vốn của công ty là do NĐT đánh giá. Đấu giá thành công thể hiện việc NĐT tin tưởng vào năng lực sử dụng vốn của DN. Ngoài ra, trong bản cáo bạch phát hành thêm, các công ty phát hành thường nêu rõ nhu cầu sử dụng vốn và giá khởi điểm để cho NĐT cân nhắc.

* Ông đánh giá sao với ý kiến cho rằng các NĐT cá nhân đang mất niềm tin vào TTCK? (Ngô Quý, 24 tuổi, Nam, 241-Nguyễn Kim, Q10, Cử nhân kinh tế)

- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm đào tạo tài chính Anpha: Tôi không cho rằng các NĐT cá nhân mất lòng tin vào TTCK. Có thể hiện nay một số NĐT phát sinh lỗ vì họ mua lúc giá quá cao. Tuy nhiên điều đó là do họ thiếu nhận định và đánh giá thị trường. Vấn đề hiện nay là NĐT phải bình tĩnh, tránh đầu tư theo tâm lý "đám đông". Thay vì lo bán vội vã CP, NĐT cá nhân nên trang bị kiến thức cơ bản về đánh giá và lựa chọn CP. Thị trường đang điều chỉnh như hiện nay sẽ tạo ra cơ hội cho NĐT xác định các CP tốt để mua vào.

* UBCKNN là cơ quan cấp phép cho các doanh nghiệp niêm yết được phát hành thêm CP, vậy đứng trước tình hình cung lớn hơn cầu hiện nay mà UBCKNN vẫn phê duyệt cho các DN phát hành thêm CP. Phải chăng động thái này chỉ cần xem xét khi các DN hội đủ các điều kiện là được mà không cần biết tình hình thị trường no đói thế nào? (Nguyễn Tuấn Anh, 36 tuổi, Nam, Hải Phòng, Nhà đầu tư)

- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm đào tạo tài chính Anpha: Với tình hình hiện nay, nhìn ở một khía cạnh khác thì ta thấy rõ ràng là chỉ những DN có tiềm năng thật sự mới tự tin về đợt phát hành thành công CP ra công chúng, vì một công ty tốt vẫn hấp dẫn NĐT cho dù thị trường có biến động như thế nào. Tình hình này khác hoàn toàn với trước đây khi mà DN cứ phát hành CP là có người mua (vì cầu vượt cung). Tình hình hiện nay nói lên thực tế là NĐT có nhiều sự lựa chọn đầu tư vào các CP của những công ty tốt.

* Co phai dang co mot "ban tay" vo hinh dieu khien gia thi truong? Day la nhung tay choi CK tam co, quen biet rong, de dang moi thong tin tu cac cty CK, va di truoc cac NDT khac 1 buoc. Theo toi duoc biet, day la manh khoe cua nha dau tu trong nuoc, chu khong phai NDT nuoc ngoai. Voi tu cach la mot nha nghien cuu CK, chac ong da nhin ra dieu nay. Xin ong cho biet y kien ve van de nay. Cam on ong! (Toan, 29 tuổi, Nam, Binh Thanh, giao vien)

* Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm đào tạo tài chính Anpha: Với TTCK mới ra đời còn non trẻ như VN, kiến thức của NĐT chưa nhiều và sự bất cập về thông tin thì việc đầu cơ làm giá lũng đoạn thị trường là có thể xảy ra. Điều này là bình thường đối với bất cứ thị trường non trẻ nào. Qua thời gian, khi NĐT và TTCK "trưởng thành", sự cạnh tranh tranh giành lợi nhuận sẽ làm cho thị trường trở nên hiệu quả hơn. Lúc đó, ít có cơ hội cho việc làm giá (thu lợi mà không chịu rủi ro gì cả).

* Xin ông cho biết trong gần 110 công ty niêm yết trên sàn có nhiều công ty cập nhật tương đối thường xuyên kết quả kinh doanh của công ty, ngược lại có nhiều công ty rất chậm chạp trong việc công bố thông tin kết quả kinh doanh của mình. Vậy có quy định nào của cơ quan quyền lực bắt buộc thời gian công bố kết quả kinh doanh từng quý, 6 tháng, 1 năm đối với công ty hay không? Vừa qua có một số công ty chứng khoán có tính phân biệt đối xử với các nhà đầu tư như: hạn chế nhà đầu tư nhỏ lẻ, chưa phục vụ tốt về chế độ thông tin tài khoản, không mở cửa cho các NĐT đến sớm vào (chỉ mở cửa lúc 8h), gây cảnh chầu chực chen lấn mất trật tự mất an toàn... Ông bình luận gì về việc nêu trên? (HOA NGUYEN, 50 tuổi, Nam, 5. PHAM NGU LAO, GV, TU DO)

- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm đào tạo tài chính Anpha: Những điều bạn nêu rõ ràng là sự bất cập của TTCK hiện nay như vấn đề công bố thông tin, phân biệt đối xử với cổ đông... Tôi tin là trong tương lai, những vấn đề trên sẽ được khắc phục từ những đòi hỏi của công chúng đầu tư, của cơ quan quản lý Nhà nước, buộc các công ty niêm yết phải có trách nhiệm cao với công chúng. Công ty nào không đáp ứng những yêu cầu trên thì NĐT sẽ xa lánh CP đó và giá CP của các công ty đó chắc chắn sẽ bị tụt giảm.

Chương trình được tài trợ bởi:

Ngày mai (17/7), tại Hồng Kông, Euromoney - một tạp chí danh tiếng hàng đầu thế giới với các giải thưởng uy tín dành cho các định chế tài chính, ngân hàng đầu tư, ngân hàng bán lẻ và ngân hàng thương mại xuất sắc nhất sẽ trao giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2007” cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank.

Các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Sacombank đều đạt mức tăng trưởng nhanh và bền vững, trong đó, tỉ lệ nợ xấu luôn được kiểm soát dưới mức 1%. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế tăng kỷ lục là 610 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch cả năm 2007 và đạt 213% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng tài sản là 38.400 tỷ đồng, đạt 204% so với cùng kỳ năm 2006 và hoàn thành 90,9% so với kế hoạch năm 2007; tổng huy động vốn xấp xỉ 33.850 tỷ đồng, đạt 216% so với cùng kỳ năm 2006 và đạt 100,9% so với kế hoạch năm 2007; tổng dư nợ cho vay vào khoảng 26.900 tỷ đồng, đạt 251% so cùng kỳ năm 2006 và hoàn thành 81,6% so với kế hoạch năm 2007.

Trước đó, căn cứ theo Công văn số 972/NHNN-HCM.02 ngày 3/7/2007 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM về việc thay đổi Tổng giám đốc Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Hội đồng Quản trị Sacombank đã bổ nhiệm ông Trần Xuân Huy làm Tổng giám đốc kể từ ngày 5/7/2007.

H.Thắng

Thanhnien Online
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.