Giao lưu với chân sút huyền thoại Giovane Elber

02/05/2019 08:00 GMT+7

Là một trong những chân sút hàng đầu trong lịch sử của FC Bayern, Giovane Elber đã có mặt tại SVĐ Hoa Lư (TP.HCM) để giao lưu với hơn 800 người hâm mộ trong nước vào ngày 27.4 vừa qua.

Tại đây, cựu danh thủ 47 tuổi người Brazil đã gặp gỡ, bắt tay và chụp hình với fan. “Tôi vô cùng ngạc nhiên trước sự chào đón nồng nhiệt của các fan ngay khi vừa bước xuống sân bay. Và tôi càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy sự đam mê của các bạn dành cho bóng đá", Elber chia sẻ khi nhìn thấy các cầu thủ nhí hào hứng chơi bóng tại sân Hoa Lư. Đặc biệt, ông đã có trận futsal giao hữu với Nguyễn Anh Đức, cựu tiền đạo của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam và người đã góp phần không nhỏ trong chức vô địch AFF Cup 2018 của Việt Nam.
Trong khoảng 40 phút, Elber và Anh Đức thay phiên dẫn dắt hai đội bóng với thành viên là những người hâm mộ đang chơi tại các CLB nghiệp dư trong nước. Dù thời gian thi đấu không dài nhưng vẫn đủ để các fan hâm mộ mãn nhãn với các pha kỹ thuật vẫn còn khéo léo của chân sút lẫy lừng một thời của Hùm Xám nói riêng và cả châu Âu nói chung.
Vào buổi tối cùng ngày, Elber cũng tham dự bữa tiệc VIP với hai đội thi đấu, các fan may mắn và 300 khách mời, gồm cộng đồng người Đức đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM.
Đây là hoạt động lớn kỷ niệm Häfele Việt Nam tròn một năm trở thành đối tác chính thức của FC Bayern tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Häfele là một thương hiệu nổi tiếng thế giới về giải pháp thông minh cho nhà ở và dự án với hơn 95 năm hoạt động tại Đức và hơn 20 năm ở Việt Nam.
Ngoài trận giao hữu, sự kiện cũng tổ chức nhiều hoạt động dành cho tất cả những ai yêu thích môn thể thao vua như thử thách với các trò chơi như tâng bóng, dẫn bóng, sút bóng,... Bên cạnh đó là khu trưng bày FC Bayern và chương trình quay số may mắn với các phần thưởng là áo có chữ ký tay của các cầu thủ đang chơi cho FC Bayern, các sản phẩm cao cấp của Häfele như tủ lạnh, máy rửa chén, máy giặt sấy,…
Phát biểu tại sự kiện, ông Dominik Fruth - Tổng giám đốc của Häfele Việt Nam - cho biết: “Khởi điểm cho sự hợp tác giữa Häfele và FC Bayern chính là những tương đồng về giá trị: nguồn gốc Đức, di sản lâu đời, sự sáng tạo không ngừng và niềm đam mê. Chính đam mê là điều khiến chúng tôi mời một trong những cầu thủ nhiệt huyết nhất và được yêu thích nhất trong lịch sử của FC Bayern đến Việt Nam hôm nay”.
“Chúng tôi hy vọng sự kiện này không chỉ là dịp để fan hâm mộ giao lưu với thần tượng, mà còn là cầu nối giữa những người yêu thích, đam mê bóng đá cũng như những giá trị văn hóa giữa Đức và Việt Nam”, ông nói.

Giovane Elber - huyền thoại Samba của xứ Bavaria

Sinh năm 1972 tại Brazil, Elber gia nhập FC Bayern vào năm 1997 và trong suốt 6 năm thi đấu trong màu áo đỏ, ông đã ra sân 266 lần và ghi tổng cộng 140 bàn thắng, bao gồm 92 bàn ghi tại các giải Bundesliga. Cùng với FC Bayern, Elber đã 4 lần lên ngôi vô địch tại Bundesliga (1999, 2000, 2001, 2003), 4 lần đoạt DFB Cup (1997, 1998, 2000, 2003), 1 lần vô địch Cup C1 (2001) và 1 lần lên ngôi tại giải Vô địch thế giới các CLB (2001).
Ông kết thúc mùa giải 2002-2003 với nhiều danh hiệu cá nhân do fan và đồng đội bầu chọn như “Cầu thủ xuất sắc của năm” và “Cầu thủ xuất sắc của mùa giải”, trước khi chuyển sang chơi cho CLB Lyon.
Sau khi giải nghệ, Elber chính thức trở thành đại sứ của FC Bayern vào tháng 1.2017.
Được thành lập tại Đức vào năm 1923, Häfele là thương hiệu danh tiếng trên thế giới về giải pháp dự án và nhà ở thông minh. Không chỉ đạt tiêu chuẩn chất lượng uy tín của Đức, các dải sản phẩm cao cấp của Häfele còn được phát triển với triết lý “dễ dàng” và “công năng” để mang đến những giải pháp đáng tin cậy cho các chuyên gia lẫn người tiêu dùng.
Đến Việt Nam vào năm 1998, Häfele đã không ngừng phát triển sản phẩm và dịch vụ để giúp người Việt Nam cải thiện hơn nữa tính hiệu quả của những không gian quan trọng trong nhà mình, bao gồm bếp, tủ quần áo, phòng tắm và an ninh cửa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.