Giao thông sân bay Tân Sơn Nhất đang quá tải

14/09/2015 06:56 GMT+7

Chiều 13.9, ông Đặng Tuấn Tú, Giám đốc cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (sân bay TSN) cho biết giao thông kết nối sân bay TSN đang ngày càng quá tải.

Chiều 13.9, ông Đặng Tuấn Tú, Giám đốc cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (sân bay TSN) cho biết giao thông kết nối sân bay TSN đang ngày càng quá tải.

Hoạt động taxi khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đang quá tải
Hoạt động taxi khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đang quá tải - Ảnh: Diệp Đức Minh
Lo ngại nhất là dự án đường Phạm Văn Đồng đoạn từ vòng xoay Nguyễn Thái Sơn đến đường Trường Sơn, Q.Tân Bình sắp hoàn thành, lượng xe ra vào khu vực sân bay sẽ tăng đột biến. Trong khi đó, các phương thức giao thông kết nối với sân bay đang bộc lộ nhiều vấn đề yếu kém. Cụ thể, tuyến xe buýt số 152 kết nối chợ Bến Thành - sân bay TSN thời gian qua bị khách chê do tần suất thấp, chất lượng xe không đảm bảo, xe gầm cao gây bất tiện cho hành khách lên xuống...
Hoạt động taxi lại đang quá tải nghiêm trọng. Sân bay chỉ có một bãi đệm nhỏ nên không đủ khả năng giải quyết chỗ đậu cho hàng nghìn taxi. Vào các giờ cao điểm, khu vực sân bay thường xuyên ùn tắc do taxi đậu tràn lan.
Sân bay TSN đang phối hợp với UBND TP.HCM khẩn trương bàn các giải pháp để “giải cứu” giao thông.
Cụ thể, TP sẽ thay thế tuyến xe buýt 152 bằng một tuyến xe mới chất lượng cao (hiện đã có một đơn vị xung phong đầu tư tuyến này); xây dựng nhà tầng để giải quyết chỗ đậu xe taxi. Ngoài ra, lãnh đạo sân bay TSN cũng đề xuất TP xây cầu vượt kết nối từ đường Hồng Hà - Bạch Đằng với đường Trường Sơn để giảm ùn tắc.
Về lâu dài, UBND TP đang tìm các nguồn vốn để nghiên cứu tiền khả thi xây dựng thêm một nhánh metro dài 2 km nối từ ga Lăng Cha Cả (nay là ga Cộng Hòa của tuyến metro số 5) đến sân bay TSN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.