Giao tranh tại sân bay ở Yemen, 3 người chết

19/03/2015 21:10 GMT+7

(TNO) Ít nhất ba người chết và 21 người bị thương trong một cuộc giao tranh ác liệt tại sân bay ở Aden, một thành phố cảng của Yemen, CNN đưa tin.

(TNO) Ít nhất ba người chết và 21 người bị thương trong một cuộc giao tranh ác liệt tại sân bay ở Aden, một thành phố cảng của Yemen, CNN đưa tin.  

Các sân bay và cảng biển ở Aden phải đóng cửa nhiều lần vì tình trạng bất ổn - Ảnh: Reuters
Theo các nhân viên ở sân bay nói trên, những người ủng hộ Tổng thống Yemen Abdu Rabu Mansour Hadi đã xung đột với lực lượng nổi dậy. Các hành khách bị mắc kẹt tại sân bay vì các chuyến bay ngày 19.3 đều bị hoãn.
Cuộc đụng độ ở Aden nổ ra sau khi chỉ huy lực lượng nổi dậy Abdul Hafez Al Saqqaf, người trung thành với cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh, ra lệnh cho hàng trăm binh sĩ lập các trạm kiểm soát ở tất cả các con đường dẫn vào sân bay.
Cuộc giao tranh diễn ra tại bốn khu vực của sân bay và một căn cứ quân sự. Một vài người bị thương đang trong tình trạng nguy cấp và cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt. Số người chết dự đoán sẽ còn tăng lên. 
Ông Hadi đã trốn khỏi thủ đô Sanaa hồi tháng trước sau khi bị phiến quân Houthi giam lỏng tại tư dinh của mình. Ông đã tới Aden và tuyên bố rằng mình vẫn là Tổng thống Yemen.
Phiến quân Houthi đã chiếm giữ Sanaa từ tháng 9.2014 và liên tục đòi được chia sẻ quyền lực chính trị. Lực lượng này đã kiểm soát Yemen trong nhiều tháng và chiếm dinh tổng thống hồi tháng 1, khiến tình hình Yemen vô cùng bất ổn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.