'Giáo viên đưa đề kiểm tra lên Facebook vì mục đích gì cũng không được phép'

Bích Thanh
Bích Thanh
20/12/2019 19:15 GMT+7

Liên quan đến vụ Giáo viên đưa đề kiểm tra học kỳ lên Facebook trước giờ thi, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh: vì mục đích gì cũng không được phép.

Ngày 20.12, đề cập đến vụ việc giáo viên Trường THPT Gò Vấp (TP.HCM) đưa đề và đáp án bài kiểm tra học kỳ môn vật lý lên Facebook cá nhân trước giờ thi, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, chia sẻ ngay khi nắm được thông tin từ báo chí, Sở đã chỉ đạo trường về vấn đề này. Hiện tại nhà trường đã xử lý sự việc trên. Qua báo cáo cho thấy đề thi không bị lộ, bài kiểm tra đã được chấm và kết quả phù hợp với năng lực của mỗi em trong quá trình học tập.

Tuy nhiên, ông Hiếu nói thêm: “Việc giáo viên đưa đề và đáp án lên mạng dù vì mục đích gì cũng không được phép. Bởi việc làm này khá nguy hiểm, Facebook có thể bị hack và nhiều người có thể vào xem được. Do đó, tốt nhất nên quản lý đề ở máy tính cá nhân và có sự bảo mật tuyệt đối".

Đồng thời, lãnh đạo Sở cũng nói: "Qua sự việc này, các trường cần phải rút kinh nghiệm trong thời gian tới để việc kiểm tra đánh giá không xảy ra sự cố, không làm học sinh hoang mang, đảm bảo sự công bằng, khách quan trong quá trình thực hiện".

Cũng từ vụ việc này, ông Hiếu cho hay Sở sẽ chỉ đạo các trường xây dựng quy chế tổ chức kiểm tra, đánh giá trong đó quy định cụ thể, chi tiết quy trình ra đề, bảo quản đề kiểm tra và trách nhiệm của hiệu trưởng…

Trước đó, vào ngày 18.12, khá nhiều học sinh lớp 12 lo lắng trước sự việc một giáo viên Trường THPT Gò Vấp được cho là đăng đề kiểm tra học kỳ và đáp án môn vật lý lên mạng xã hội trước giờ thi môn này.

Trả lời với báo chí, ông Phan Hồ Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Gò Vấp, xác nhận đề thi không bị lộ và đã làm việc với giáo viên L.A.T.N - người đã đưa đề kiểm tra học kỳ và đáp án lên Facebook cá nhân. Ông Hải cho biết  giáo viên L.A.T.N là tổ trưởng bộ môn vật lý, đã đưa đề và đáp án lên Facebook cá nhân trước giờ thi nhưng để chế độ một mình theo dõi. Hết giờ làm bài, giáo viên này mới bật bài viết sang chế độ công khai. Tuy nhiên thời gian xuất bản vẫn hiện lên là giờ đăng bài viết nên nhiều người hiểu lầm.

Cũng theo ông Phan Hồ Hải, đề kiểm tra học kỳ do giáo viên tổ chuyên môn biên soạn, tổ trưởng tập hợp và trình ban giám hiệu duyệt. Theo quy định, tổ trưởng bộ môn phải chịu trách nhiệm về việc bảo mật đề thi. Ông Hải khẳng định, việc làm của giáo viên là không đúng, nhà trường sẽ họp kiểm điểm và nhắc nhở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.