Giáo viên tiểu học “mừng muốn khóc” vì có danh mục sách tham khảo

Lê Nam
Lê Nam
14/12/2021 17:00 GMT+7

“Danh mục sách hỗ trợ dạy và học bậc tiểu học” theo chủ đề các môn học từ lớp 1 đến lớp 5 đã chính thức ra mắt vào sáng 14.12, khiến nhiều giáo viên tiểu học thở phào vì không còn phải chật vật tìm kiếm như trước đây.

Sau 1 năm thực hiện (từ tháng 10.2020 đến tháng 10.2021) với sự hỗ trợ đọc thẩm định, đưa ra ý kiến nhận xét chuyên môn và chọn lọc của 51 giáo viên tiểu học trong suốt hơn 1.000 giờ đọc, chọn lọc từ hơn 4.000 tựa sách của hơn 30 Nhà Xuất bản, “Danh mục sách hỗ trợ dạy và học cấp tiểu học” được hoàn thành và chính thức được Hội Xuất bản Việt Nam công bố vào sáng 14.12.2021, tại đường sách TP.HCM.

Danh mục gồm 691 tựa sách gồm các môn: Đạo đức, Khoa học/Tự nhiên Xã hội, Lịch sử và địa lý, Hoạt động trải nghiệm, đọc mở rộng môn Toán, đọc mở rộng môn Tiếng Việt, Tìm hiểu lịch sử địa phương (TP.HCM).

“Danh mục sách hỗ trợ dạy và học cấp tiểu học” chính thức được Hội Xuất bản Việt Nam công bố vào sáng 14.12.2021

lê nam

Cô Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (giáo viên lớp 5 trường Tiểu học Triệu Thị Trinh, Q.10) là một trong số nhiều giáo viên tham gia vào công tác đọc hàng nghìn cuốn sách thẩm định cho danh mục sách tham khảo. Mặc dù công việc này mất nhiều thời gian và sự tỉ mỉ của cô trong suốt 1 năm qua nhưng cô Hạnh nói đây là sự may mắn đối với cô, hỗ trợ cho cô rất nhiều trong khoảng thời gian dạy trực tuyến.

Cô Mỹ Lan (Giáo viên lớp 4, Trường Tiểu học Chính Nghĩa (Q.5, TP.HCM) phấn khởi vì góp công sức vào việc đọc thẩm định các cuốn sách trong dự án này

lê nam

Cô Hạnh lấy ví dụ về bài học “Phòng chống xâm hại trẻ em” mà bất kì giáo viên lớp 5 nào cũng biết. Thông thường, học sinh sẽ được học bài này trong 3 tiết, mỗi tiết 35 phút. Tuy nhiên, thời gian học trực tuyến, giáo viên phải rút gọn xuống 1 tiết với 20-25 phút dạy. Chính nhờ việc được liên tục đọc các đầu sách tham khảo trong suốt thời gian dài trước đó mà cô đã chủ động truyền tải kiến thức, thông tin một cách thú vị, gần gũi với học sinh mà không còn lệ thuộc vào giáo án.

Sau 1 năm thực hiện, danh mục sách hỗ trợ dạy và học cấp tiểu học đã chính thức ra mắt

Trong khi đó, cô Nguyễn Thị Ngọc Loan, nhân viên thư viện Trường Tiểu học Chính Nghĩa (Q.5) cũng vui mừng nói bao nhiêu sự vất vả, khó khăn trước đây trong công việc của cô tại thư viện nhà trường đã được gỡ rối kể từ khi Danh mục sách này ra đời.

Ông Lê Hoàng - Phó chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam trong buổi lễ công bố dự án sáng 14.12

lê nam

Trao đổi với PV Thanh Niên sáng 14.12, ông Lê Hoàng - Phó chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam, nói: "691 tựa sách này thật sự ý nghĩa và phục vụ được cho chủ đề môn học, lớp học của chương trình giáo dục phổ thông mới. Như vậy khi đi vào nhà trường, danh mục sách này sẽ phục vụ thiết thực cho cán bộ thư viện, giúp cho giáo viên sử dụng những tựa sách này cho việc giảng dạy cũng như học trò trong việc đọc sách phục vụ cho việc học trong nhà trường.

Các giáo viên, nhân viên thư viện trường tiểu học hết bối rối vì từ nay công việc lựa sách tham khảo cho học sinh sẽ nhẹ nhàng, đơn giản hơn rất nhiều

lê nam

“Danh mục sách hỗ trợ dạy và học bậc tiểu học” được sắp xếp theo từng chủ đề cụ thể của mỗi môn học, của từng khối lớp, do các Nhà Xuất bản có uy tín phát hành. Đây là những cuốn sách về tri thức, khám phá khoa học, lịch sử-địa lý, toán học, văn học, truyện về đạo đức, nhân cách, lối sống, về kỹ năng giao tiếp, ứng xử… Liên quan đến từng bài học, từng môn học với những tranh ảnh, hình vẽ phong phú, kiến thức gợi mở, phù hợp với học sinh theo lứa tuổi của từng lớp.

Sau dự án này, Hội Xuất bản Việt Nam cũng đang trong quá trình thực hiện "Danh mục sách dành cho cấp Trung học cơ sở" và sẽ hoàn thành vào giữa năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.