Giáo viên vùng cao trồng rau, nuôi lợn cải thiện bữa ăn cho trò

Mạnh Cường
Mạnh Cường
14/11/2019 15:22 GMT+7

Để các em học sinh được cải thiện bữa ăn, đầy đủ chất dinh dưỡng , thầy cô ở một ngôi trường vùng cao Quảng Nam đã trồng rau, nuôi lợn...

Hết giờ học, các giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập (xã Trà Tập, H.Nam Trà My, Quảng Nam) lại cầm cuốc xới đất, xách nước tưới cho vườn rau. Đây là vườn rau được trồng lên nhằm cải thiện bữa ăn cho học trò.

Học sinh cũng phụ giúp thầy cô trong việc nhặt cỏ. Hình ảnh rất đỗi thân thương, bình dị ấy lặp đi lặp lại theo chu kỳ ở ngôi trường vùng cao xa xôi từ ngày này qua tháng nọ.

Những giàn rau xanh ngắt được chính tay thầy và trò ở ngôi trường vùng cao trồng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thầy Bùi Văn Vượt (giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập), cho biết bản thân về nhận công tác tại trường này được 4 năm. Hai năm qua, ngoài công việc “gieo chữ” cho trò thì bản thân thầy còn “hóa thân” thành một người nông dân cùng với các thầy cô khác ngày ngày tăng gia sản xuất nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho hơn 260 em học sinh bán trú

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo thầy Vượt, phần lớn học sinh trong trường thuộc diện bán trú. Mỗi tháng các em được hỗ trợ gần 600.000 đồng. Với mong muốn cải thiện bữa ăn, cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho các em , thời gian qua nhiều giáo viên đã tận dụng quỹ đất trống trước trường để xới đất, trồng rau

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Học sinh cũng ra sân vườn phụ thầy cô nhổ cỏ, hái những rau xanh tốt đưa vào nhà bếp để nấu ăn

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Vườn rau rộng khoảng 200 m2

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thầy Vượt chăm sóc vườn rau tại trường mình

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Việc trồng rau, nuôi lợn vừa phục vụ bữa ăn cho học sinh, vừa dạy các em biết cách lao động sản xuất

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Song song với việc trồng rau, các giáo viên trong trường còn góp 12 triệu đồng mua 12 con lợn giống nuôi từ năm 2018. Đàn lợn được cả trường chăm sóc, nguồn thức ăn tận dụng phụ phẩm thừa của trường nên không tốn là bao. Sắp tới nhà trường làm thêm chuồng nuôi gà, vịt để góp phần tăng thêm nguồn thực phẩm cho học sinh.

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thầy Nguyễn Văn Hối, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập, cho hay năm học 2019 - 2020, điểm trường chính Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập có 325 học sinh, trong đó có 265 em bán trú. Đầu năm học, giáo viên trong trường bắt tay vào việc trồng rau để cải thiện bữa ăn cho học sinh. Đây là năm thứ hai nhà trường thực hiện công việc này để chủ động nguồn thực phẩm. Việc tăng gia sản xuất góp phần cải thiện bữa ăn, đảm bảo dinh ngưỡng cho các em

ẢNH: MẠNH CƯỜNG


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.