TNO

Giày cao gót của nữ vào cuộc họp Quốc hội Anh

13/05/2016 15:07 GMT+7

(Tin Nóng) Quốc hội Anh buộc phải tiến hành tranh luận quyền không phải mang giày cao gót khi làm việc của phụ nữ, sau khi đơn kiến nghị về vấn đề này thu được hơn 100.000 chữ ký.

(Tin Nóng) Quốc hội Anh buộc phải tiến hành tranh luận quyền không phải mang giày cao gót khi làm việc của phụ nữ, sau khi đơn kiến nghị về vấn đề này thu được hơn 100.000 chữ ký.

Cô Nicola Thorp, 27 tuổi, đang dẫn đầu phong trào giải phóng phụ nữ Anh khỏi giày cao gót - Ảnh: AFP

Theo hãng tin AFP ngày 13.5, cô Nicola Thorp, 27 tuổi, đã nộp đơn kiến nghị trực tuyến sau khi buộc phải mang giày cao từ 5-10 cm vào ngày đầu tiên làm việc ở công ty con Portico của hãng tư vấn PwC.

Khi cô Thorp từ chối và chỉ ra rằng các nam đồng nghiệp không hề bị buộc phải mang giày cao gót, PwC đã sa thải cô này mà không trả lương.

Trong cơn bất bình, cô Thorp đã viết đơn kiến nghị với tựa đề Hãy gán tội danh bất hợp pháp cho các công ty buộc phụ nữ phải mang giày cao gót đi làm.

“Hiện ở Anh các công ty vẫn được quyền yêu cầu nữ nhân viên mang giày cao gót trái với ý nguyện của họ. Luật về quy định trang phục cần phải được thay đổi để nữ giới có quyền lựa chọn mang giày bệt nếu muốn”, đơn kiến nghị viết.

Công ty Portico cho hay cô Thorp đã “ký vào bản nguyên tắc trang phục”, nhưng cho hay giờ đã thay đổi chính sách để cho phép phụ nữ mang giày bệt.

Tuy nhiên, sau khi đơn kiến nghị trên thu được hơn 100.000 chữ ký, lưỡng viện lập pháp Anh phải có câu trả lời thích đáng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.