TNO

Giết chồng vì bị từ chối quan hệ tình dục

14/06/2016 17:14 GMT+7

(Tin Nóng) Một tòa án ở TP. Ahmedabad (Ấn Độ) ngày 13.6 đã kết án tù chung thân đối với nữ bị cáo giết chồng sau khi ông này từ chối gần gũi với vợ.

(Tin Nóng) Một tòa án ở TP. Ahmedabad (Ấn Độ) ngày 13.6 đã kết án tù chung thân đối với nữ bị cáo giết chồng sau khi ông này từ chối gần gũi với vợ.

Lĩnh án chung thân vì tội giết chồng - Ảnh: Shutterstock

Times of India ngày 14.6 đưa tin thẩm phán U M Bhatt đã kết tội giết người đối với bà Vimla Vaghela, 54 tuổi.

Bên cạnh án tù chung thân, bị cáo buộc phải nộp phạt 2.000 rupee (tương đương 30 USD). Do không có tiền trả, bà này sẽ phải ngồi tù thêm 6 tháng.

Theo tài liệu tòa án, chỉ có Vimla và chồng Narsinh ở nhà trên đường Noblenagar thuộc TP. Ahmedabad vào bữa trưa ngày 2.11.2013. Bà Vimla khai rằng đã nổi cơn thịnh nộ và choảng nhau với chồng sau khi ông này từ chối quan hệ tình dục với mình.

Người vợ nghi ngờ ông Narsinh ngoại tình nên mới không chịu thực hiện bổn phận làm chồng. Trong cơn thịnh nộ, bà này chụp lấy cây gậy và đập túi bụi vào đầu của nạn nhân. Kết quả là ông Narsinh thiệt mạng do bị đa chấn thương.

Sau khi giết người, bà Vimla khóa cửa và đến thẳng đồn cảnh sát báo án, nhưng sau đó kết quả điều tra phát hiện người vợ chính là hung thủ giết chồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.