Giết người vì mâu thuẫn nhỏ, cả nhóm lãnh án

22/12/2014 18:49 GMT+7

(TNO) Chiều 22.12, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đoàn An Khang (21 tuổi) 17 năm tù, Đoàn Phúc Hậu (18 tuổi) 12 năm tù, Nguyễn Hữu Nghĩa (17 tuổi) 5 năm tù, Vũ Xuân Thông (17 tuổi) 5 năm tù, Lương Thanh Thịnh (19 tuổi) 7 năm tù, Nguyễn Thành Phúc (19 tuổi) 7 năm tù và Đặng Quốc Lâm (18 tuổi) 6 năm tù, cùng về tội “giết người”.

(TNO) Chiều ngày 22.12, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đoàn An Khang (21 tuổi) 17 năm tù, Đoàn Phúc Hậu (18 tuổi) 12 năm tù, Nguyễn Hữu Nghĩa (17 tuổi) 5 năm tù, Vũ Xuân Thông (17 tuổi) 5 năm tù, Lương Thanh Thịnh (19 tuổi) 7 năm tù, Nguyễn Thành Phúc (19 tuổi) 7 năm tù và Đặng Quốc Lâm (18 tuổi) 6 năm tù, cùng về tội “giết người”. Tất cả 7 bị cáo đều ngụ thị xã Bình Long, Bình Phước.

Giết người vì mâu thuẫn nhỏ, cả nhóm thanh niên lãnh ánCác bị cáo tại phiên tòa
Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 11.10.2013, chị Lê Thị Thu Nhi (18 tuổi, ngụ phường An Lộc, thị xã Bình Long) có mời bạn bè đến dự sinh nhật của mình, trong đó có Hậu, Lâm và anh Nguyễn Bình An (29 tuổi, ngụ xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, Bình Phước). Đế 20 giờ cùng ngày, chị Nhi tiếp tục mời mọi người đến quán karaoke Ngọc Ân (xã Thanh Phú, thị xã Bình Long) để hát.
Tại đây, giữa Hậu và anh An xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. An dùng ghế nhựa trong quán ném vào Hậu nhưng không trúng. Tức giận vì bị đánh, Hậu và Lâm bỏ đi rồi gọi Thịnh nhờ trả thù giùm. Thịnh đồng ý và rủ thêm những người còn lại.
Ngay sau khi Hậu rời khỏi quán, An lo sợ bị trả thù nên đã rủ chị Nhi và nhóm bạn qua quán karaoke khác. Tuy nhiên, đến giao lộ thuộc phường An Lộc thì bị nhóm của Hậu đi ngược chiều chặn lại. An dùng mũ bảo hiểm ném Hậu, sau đó phát hiện Hậu cầm búa nên đã bỏ chạy.
Hậu đuổi theo, dùng búa đập vào lưng khiến An ngã xuống. Sau đó Khang lao đến dùng dao đâm nhiều nhát vào vai An. Các bị cáo còn lại tiếp tục dùng mũ bảo hiểm, gậy tầm vông đánh An. Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu, song đã bị tử vong do bị đâm thủng tim, gan, phổi.
Đến sáng 12.10.2013, Khang và Hậu tới Công an thị xã Bình Long đầu thú. Các bị cáo còn lại lẩn trốn và lần lượt bị bắt ngay sau đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.