Giết người vì tình gia tăng

03/08/2014 00:54 GMT+7

Tối 1.8, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Cao Văn Mạnh (53 tuổi, trú Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) về hành vi giết người.

Theo điều tra, ông Mạnh và bà Mai Thị Cúc (51 tuổi, trú Q.Liên Chiểu) quen biết từ nhỏ. Cách đây 4 năm, dù có vợ con nhưng ông Mạnh nói dối đã ly dị để quan hệ tình cảm với bà Cúc sau khi chồng bà này mất. Cuối năm 2013, bà Cúc phát hiện ông Mạnh nói dối nên chấm dứt quan hệ, không nghe điện thoại và không trả lời tin nhắn của ông này. Ông Mạnh suy diễn bà Cúc có người khác nên ghen tuông vô cớ.

Nghi bà Cúc đi nhậu với bồ trong đêm 26.7, nên sáng 27.7 ông Mạnh mua sữa, 1 con dao và 1 chai thuốc trừ sâu đến nhà bà Cúc với ý định cả hai cùng chết nếu bà Cúc cự tuyệt. Tại đây, bà Cúc đuổi ông Mạnh về và cho rằng đồ ăn ông Mạnh gửi đã vứt trong xó khiến ông Mạnh tức giận đâm chết bà Cúc rồi uống thuốc độc tự tử. Tuy nhiên ông Mạnh được cứu sống.

Theo Công an TP.Đà Nẵng, năm 2013 địa phương xảy ra 7/13 vụ giết người do mâu thuẫn tình ái, mặc dù từ cuối năm 2013 đến nay TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên 3 bản án tử hình liên quan đến tình án, nhưng từ đầu năm 2014 đến nay vẫn có thêm 4/10 vụ giết người vì tình.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.