Giết tài xế, cướp taxi

31/05/2015 19:30 GMT+7

(TNO) Hung thủ giết tài xế, đặt ra ghế sau, đi phi tang thì bị phát hiện tại xóm 6, xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

(TNO) Hung thủ giết tài xế, đặt ra ghế sau, đi phi tang thì bị phát hiện tại xóm 6, xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. 

Vị trí phát hiện chiếc xe taxi có dấu hiệu bất thường, từ đó tìm ra vụ án mạng - Ảnh: Hoàng Long
Chiều nay, 31.5, ông Bùi Minh Đạt, trưởng công an xã Yên Quang (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định,) cho biết từ tin báo quần chúng cơ quan chức năng đã phát hiện ra một vụ án mạng.
Theo ông Đạt, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 30.5, công an xã Yên Quang nhận được tin báo của người dân về một chiếc taxi với nhiều dấu hiệu bất thường tại thôn 6 xã này.
Ông Hòa, người đã báo tin cho công an xã cho biết thấy chiếc xe taxi trên đỗ tại ngã 3 của xóm 6. Sau đó, ông Hòa nghe tiếng lục cục như đang vật lộn trên xe, sau đó có tiếng kêu “cứu với” và tiếng còi xe.
Khi đến hiện trường, tổ tuần tra thấy chiếc taxi BKS: 29A- 019.06 có ý định bỏ chạy nên yêu cầu lái xe dừng lại để kiểm tra, tuy nhiên lái xe này vẫn loay hoay không chịu xuống xe.
Phát hiện trên người lái xe này có nhiều máu, nhân viên tổ tuần tra soi đèn vào trong xe thì phát hiện một người nằm bất động tại ghế sau tay lái với nhiều vết máu. Kiểm tra thấy người này đã chết.
Phát hiện thi thể trên chiếc taxi
 
Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ông Đạt đã điện báo cho công an huyện Ý Yên xuống hiện trường.
Người lái taxi lúc này khai nhận tên là Trần Văn Đức (26 tuổi, trú tại xã Chính Tâm, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) từ nhà bắt taxi lên khu vực cầu Non Nước (giáp ranh gữa TP. Ninh Bình và xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) để chơi thì bị một nhóm người đuổi đánh nên chạy xe vào xã Yên Quang để tránh.
Tuy nhiên, khi được hỏi về xác chết trên xe thì Đức trả lời vòng vo. Đặc biệt, trên tay Đức có vết thương dạng bị cứa, cổ thâm tím.
Nghi ngờ đây là nghi phạm của vụ án mạng, công an huyện Ý Yên đã mời Đức về trụ sở để làm việc và báo cáo vụ việc với công an tỉnh Nam Định.
Qua xác minh ban đầu xác định, nạn nhân bị thiệt mạng là anh Nguyễn Đình Hùng (26 tuổi, trú tại xã Lương Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ), lái xe của hãng Taxi Mỹ Đình. Chiếc xe taxi trên là của anh Nguyễn Hữu Lợi (trú tại Đan Phượng, Hà Tây) thuê anh Hùng lái.
Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành giám định pháp y để tìm hiểu nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân Nguyễn Đình Hùng.
Kết quả xác định nạn nhân Nguyễn Đình Hùng có nhiều vết thương trên cơ thể, trong đó các dấu hiệu đều cho thấy nạn nhân có vật lộn, xô xát trước khi tử vong.
Thông tin ban đầu cho biết, sáng nay, 31.5, Trần Văn Đức đã khai nhận chính là hung thủ giết hại anh Nguyễn Đình Hùng với ý định cướp xe taxi.
Tình tiết vụ việc đang được công an Nam Định tiếp tục làm sáng tỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.