Giết vợ vì mâu thuẫn trong bữa cơm, lãnh án 19 năm tù

Phạm Đức
Phạm Đức
04/04/2019 14:34 GMT+7

Chỉ vì vợ trách móc chuyện về ăn cơm muộn, một người chồng ở Hà Tĩnh đã ra tay giết vợ bằng cây kéo dùng để cắt bánh xèo đặt trong mâm cơm.

Sáng nay, 4.4, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Nam (27 tuổi, trú tại thôn Trường Hải, xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) 19 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là chị Mai Thị Bảo Chi (17 tuổi) - vợ của bị cáo Nam.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, khoảng 18 giờ ngày 16.9.2018, khi Nam đang uống rượu tại nhà một người bạn cùng thôn thì nhận được cuộc điện thoại của chị Chi bảo tối nay về nhà mẹ vợ trú tại thôn Lộc Hạnh, xã Xuân Trường để ăn cơm. Sau khi tắt máy, Nam nhắn tin thông báo cho vợ là khoảng 30 phút nữa sẽ về.
Đến 19 giờ cùng ngày, khi thấy chồng về đến nhà mẹ đẻ, chị Chi có những lời lẽ trách móc vì Nam không về đúng giờ ăn cơm như đã báo trước mà để mọi người trong nhà phải chờ. Khi chị Chi đang bê mâm cơm ra ăn thì bị Nam cầm chiếc kéo cắt bánh xèo để giữa mâm cơm đâm liên tiếp nhiều nhát vào người khiến chị này gục tại chỗ. Gây án xong, Nam định cầm kéo đâm vào người tự tử nhưng được người cậu của vợ can ngăn kịp thời.
Mặc dù được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng chị Chi đã không qua khỏi do mất máu cấp. Đến khuya cùng ngày, Nam đến Công an huyện Nghi Xuân đầu thú.
Theo chính quyền địa phương, Nam và chị Chi tổ chức đám cưới vào năm 2017 và có 1 con chung. Do ngày cưới chị Chi chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn nên hai vợ chồng chưa đến UBND xã đăng ký theo đúng pháp luật.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.