Giggs cảnh báo Mourinho về những điều không thể thay đổi ở M.U

28/03/2016 10:08 GMT+7

Huyền thoại Ryan Giggs vừa lên tiếng cảnh báo Jose Mourinho phải hết sức 'cẩn thận' về chính sách sử dụng cầu thủ nếu đến Manchester United (M.U) thay thế cho Louis van Gaal vào cuối mùa giải năm nay.

Huyền thoại Ryan Giggs vừa lên tiếng cảnh báo Jose Mourinho phải hết sức 'cẩn thận' về chính sách sử dụng cầu thủ nếu đến Manchester United (M.U) thay thế cho Louis van Gaal vào cuối mùa giải năm nay.

Ryan Giggs cảnh báo Mourinho nên "cẩn thận" chính sách sử dụng cầu thủ - Ảnh: AFP

Trước đó, báo giới Anh cho hay Mourinho được cho là sẽ ký bản hợp đồng 3 năm với “Quỷ đỏ” cùng mức lương 60 triệu bảng (20 triệu bảng/năm).

Mức lương này của “Người đặc biệt” vượt mặt mức lương 15 triệu bảng/năm mà kình địch Man City dành cho Pep Guardiola đồng thời giúp Mourinho trở thành HLV nhận lương cao nhất Premier League. Tuy nhiên, khi Mourinho vẫn chưa chính thức đặt chân đến Old Trafford, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã nhận cảnh báo từ các thành viên M.U.

Mourinho được cho là đã ký hợp đồng sơ bộ dẫn dắt M.U vào cuối mùa giải năm nay - Ảnh: AFP

Giggs - hiện đang là trợ lý cho HLV Van Gaal, khẳng định rằng chính sách về đào tạo trẻ của M.U sẽ “bất di bất dịch” và Mourinho nên chú tâm đến điều đó. Sở dĩ Giggs đưa ra cảnh báo trên bởi Mourinho vốn là mẫu HLV không có niềm tin vào thế hệ trẻ mà thường dựa vào những bản hợp đồng đắt giá để tạo nên thành công của các đội bóng mà ông dẫn dắt trước đây. Cầu thủ chạy cánh huyền thoại người xứ Wales cho biết nếu muốn lấy lòng CĐV đội bóng thành Manchester, Mourinho phải cẩn trọng về chính sách sử dụng cầu thủ trẻ xuất thân từ hệ thống đào tạo của M.U.

“Chúng tôi có thể đem về nhiều cầu thủ đẳng cấp từ khắp nơi trên thế giới nhưng chúng tôi luôn muốn ít nhất một cầu thủ của học viện được biễu diễn trên sân, dù chơi ở vị trí hậu vệ, chạy cánh, tiền đạo hay tiền vệ cùng thi đấu với những cầu thủ xuất sắc khác. Đó là một phần truyền thống của chúng tôi. CĐV đòi hỏi điều đó”, Giggs nhấn mạnh.

Dù ra mắt thành công nhưng tiền đạo trẻ Marcus Rashford có thể không được trọng dụng nếu Mourinho đến M.U - Ảnh: AFP
Thật vậy, truyền thống sử dụng cầu thủ trẻ “cây nhà lá vườn” là không thể thay đổi sau thành công của thế hệ 1992, trong đó có Giggs. Ở mùa giải năm nay, dù nhận nhiều chỉ trích nhưng HLV Van Gaal ít nhiều để lại sự tôn trọng từ CĐV của M.U khi mạnh dạn để nhiều cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát và tỏa sáng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.