Giới quân sự Myanmar bị phản đối mạnh mẽ vì hành động bạo lực chống người biểu tình

29/03/2021 19:30 GMT+7

Ngày 29.3, chính phủ nhiều nước kịch liệt lên án hành động nổ súng tại một đám tang do quân đội Myanmar gây ra.

Vụ nổ súng xảy ra trong thời gian cuối tuần, khi có hơn 100 người thiệt mạng vì quân đội Myanmar trấn áp các cuộc biểu tình chống chính biến. Đây là số thương vong nhân mạng cao nhất kể từ tháng 2.2021.
Theo các nguồn tin địa phương và nhiều nhân chứng, có ít nhất 6 trẻ em từ 10-16 tuổi bị sát hại trong ngày 27.3.
Tại Yangon, người đến dự đám tang của một sinh viên 20 tuổi cho biết họ đã phải chạy trốn vì sợ bị trúng đạn. Chưa có báo cáo về số thương vong của vụ việc này.
Vài giờ sau đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án quân đội Myanmar: “Thật tồi tệ, cực kỳ tàn nhẫn. Rất rất nhiều người đã thiệt mạng hoàn toàn không cần thiết”.
Đặc sứ viên Liên Hiệp Quốc ở Myanmar nói quân đội nước này đang tiến hành “thảm sát tập thể”.
Ông kêu gọi cô lập chính quyền Myanmar, cắt nguồn tài trợ dầu khí cũng như quyền tiếp cận vũ khí cho chính phủ quân sự.
Nhà ngoại giao hàng đầu EU Josep Borrell kêu gọi các tướng lĩnh quân đội Myanmar từ bỏ điều mà ông gọi là “con đường vô nghĩa” của bạo lực chống lại chính đồng bào của họ.
Chính phủ quân sự giành quyền kiểm soát Myanmar từ ngày 1.2 và cựu cố vấn Aung San Suu Kyi đã bị giam giữ tại một địa điểm không xác định kể từ đó.
Nhưng những lời chỉ trích và các lệnh cấm vận mà nhiều quốc gia phương Tây áp đặt lên Myanmar đã không thể xoay chuyển ý định của quân đội nước này. Hàng trăm người đã thiệt mạng kể từ khi các vụ biểu tình phản đối chính biến nổ ra ở Myanmar.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.