Giới thiệu tác giả, tác phẩm âm nhạc tiêu biểu trong 100 năm

10/08/2017 07:42 GMT+7

Chiều 9.8, Nhà hát Tuổi Trẻ (Hà Nội) tổ chức họp báo giới thiệu dự án 100 năm âm nhạc VN.

Theo dự kiến, sẽ có 24 đêm nhạc được thực hiện định kỳ hằng tháng trong suốt 2 năm, giới thiệu các tác giả, tác phẩm tiêu biểu, có nhiều đóng góp với nền âm nhạc VN trong suốt một thế kỷ. Những người thực hiện dự án kỳ vọng sẽ phác họa bức tranh đa chiều về lịch sử hình thành và phát triển của nền tân nhạc VN, với nhiều dòng nhạc: tiền chiến, cách mạng, trữ tình, nhạc nhẹ...
Dự án được mở đầu với đêm nhạc Lam Phương - Cho em quên tuổi ngọc, diễn ra vào 20 giờ ngày 25.8, với sự góp mặt của các ca sĩ: Mạnh Đình (ảnh), Ánh Tuyết, Kiên Trung, Tôn Sơn, ca sĩ nhí Kim Chi và Như Khôi... Đạo diễn chuỗi chương trình của dự án Nguyễn Việt Thanh cho biết theo kế hoạch, những chương trình tiếp theo sẽ tôn vinh các nhạc sĩ như Văn Cao, Phạm Duy, Nguyễn Văn Tý...
Dự án hướng tới đối tượng khán giả yêu nhạc Việt và muốn thưởng thức âm nhạc trong không gian nhỏ của nhà hát. Bên cạnh đó, bấy lâu nay, công chúng vốn quen với nếp nghĩ Nhà hát Tuổi Trẻ gắn liền với sân khấu kịch. Với dự án này, lãnh đạo nhà hát hy vọng lấy lại thương hiệu sân khấu ca nhạc, chứ không riêng với sân khấu kịch nói. Nhà hát Tuổi Trẻ từng có thời kỳ vàng son với sân khấu ca nhạc, như trong ký ức NSND Lê Khanh - Phó giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ, vẫn còn nhớ, cách đây gần 30 năm, khi chị mới là cô bé 15 - 16 tuổi đã được chứng kiến hình ảnh hàng người xếp hàng dài vào nhà hát, “phe” vé đứng đầy trước cổng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.