31 điểm vào lớp 10 các trường ở Q.Thủ Đức

16/06/2012 03:00 GMT+7

Trong thời gian qua, tại TP.HCM, khá nhiều bạn đọc bức xúc phản ánh với Báo Thanh Niên về việc địa phương yêu cầu chứng chỉ hoàn thành lớp mầm non 5 tuổi khi xét vào lớp 1 năm học 2012- 2013.

Nếu không có chứng chỉ này, trẻ sẽ không được vào trường tiểu học đúng tuyến. Nếu muốn học đúng tuyến, phụ huynh phải đăng ký cho trẻ học tại trường mầm non trong 2 tháng hè để có chứng chỉ trên. Ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, khẳng định: “Theo quy định tất cả các quận, huyện phải huy động 100% trẻ 6 tuổi vào học lớp 1. Học sinh vào học ở các trường tiểu học phân tuyến theo địa bàn cư trú. Các địa phương không thể lấy chứng chỉ hoàn thành lớp mầm non 5 tuổi là điều kiện phân tuyến”.

Ngày 15.6, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) cho biết có 3.418 hồ sơ đăng ký dự tuyển vào lớp 6. Trong khi chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm nay là 320 học sinh. Như vậy, tỷ lệ "chọi" trung bình là 1/10,6 (tỷ lệ năm trước là 10,3). Cùng ngày, Phòng GD Q.Thủ Đức công bố kế hoạch tuyển sinh năm học 2012-2013.

Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập của quận này là 31 (tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học THCS và điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT). Chi tiết về phân tuyến của quận này xem tại www.thanhnien.com.vn

B.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.