Báo động xâm hại tình dục trẻ em

28/01/2012 00:14 GMT+7

Các loại án xâm hại tình dục trẻ em tiếp tục gia tăng hằng năm, số vụ việc chiếm hơn 60% so với tổng số vụ xâm hại trẻ em. Theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ Công an, từ đầu năm 2011 đến 21.12.2011, trên toàn quốc xảy ra 442 vụ hiếp dâm trẻ em; 248 vụ giao cấu trẻ em; 97 vụ dâm ô với trẻ…

Các loại án xâm hại tình dục trẻ em tiếp tục gia tăng hằng năm, số vụ việc chiếm hơn 60% so với tổng số vụ xâm hại trẻ em. Theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ Công an, từ đầu năm 2011 đến 21.12.2011, trên toàn quốc xảy ra 442 vụ hiếp dâm trẻ em; 248 vụ giao cấu trẻ em; 97 vụ dâm ô với trẻ…

Thượng tá Nguyễn Văn Tráng, Phó trưởng phòng - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho hay những vụ việc bị phát hiện chỉ là một phần nhỏ so với thực tế. Nhiều vụ đã xảy ra nhưng không được phát hiện do gia đình bị hại, nạn nhân sợ ảnh hưởng đến tương lai của trẻ nên đã không tố giác tội phạm, không hợp tác với cơ quan công an. Một số vụ án khi phát hiện hai bên tự thương lượng, bồi thường, sau một thời gian dài không thương lượng được mới có đơn tố cáo. Khi cơ quan điều tra tiếp cận vụ việc thì công tác thu thập dấu vết, chứng cứ vụ án gặp nhiều khó khăn, dẫn đến không xử lý được đối tượng.

Thu Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.