Bé gái 10 tuổi nhanh trí cứu cha bị trụy tim

Khánh An
Khánh An
02/05/2018 13:51 GMT+7

Cô bé đã phản ứng rất nhanh và tìm mọi cách để gọi được xe cấp cứu sau khi người cha bất ngờ bị trụy tim.

Đài Fox News ngày 2.5 đưa tin ông Jeff Fredericksen đã may mắn thoát chết do bị trụy tim nhờ sự nhanh trí của cô con gái 10 tuổi Gracie.
Vụ việc xảy ra vào tuần trước khi ông Jeff đang sắp xếp lại một số đồ vật trong phòng của con gái tại nhà ở thành phố Alvin (bang Texas, Mỹ) thì bị té nhào. Sau đó ông gượng dậy đi đến ghế nhưng lại ngã quỵ.

Lúc đó, Gracie nhận ra rằng “cần gọi ai đó để đến giúp đưa cha đi” cấp cứu. Khi đó bé đã dùng chiếc máy nghe nhạc iPod Touch của em trai để truyền hình ảnh đến mẹ là bà Kelly.
Bà Kelly sau đó gọi vào số của chồng để con gái tìm được chiếc điện thoại và gọi xe cấp cứu.
Theo bà Kelly, khi đó nhịp tim của chồng bà chỉ còn 24 lần/phút, so với chỉ số bình thường từ 60-100 lần/phút.
Tại bệnh viện, các bác sĩ tiến hành các xét nghiệm và kết luận rằng ông đã dùng thuốc huyết áp nhiều năm liền nên nhịp tim bị chậm. Hiện ông Jeff đang hồi phục.
“Ông ấy có lẽ đã không còn dậy được nữa nếu Gracie không phản ứng nhanh”, bà Kelly kể.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.