Cải cách hành chính giúp tiết kiệm hơn 300.000 ngày làm việc

17/09/2014 14:00 GMT+7

(TNO) Đó là kết quả sau hai năm thực hiện Cuộc vận động đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức'Nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn' trong cải cách hành chính tại TP.Đà Nẵng (gọi tắt là Cuộc vận động '3 hơn').

(TNO) Đó là kết quả sau hai năm thực hiện Cuộc vận động Đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức “Nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn” trong cải cách hành chính tại TP.Đà Nẵng (gọi tắt là Cuộc vận động "3 hơn").

>> Cuộc vận động “3 hơn”

 
Đoàn viên thanh niên Lê Văn Thông hướng dẫn ông Mai Cước (87 tuổi), thương binh, về thủ tục xin hỗ trợ khó khăn đột xuất tại UBND P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng - Ảnh: Nguyễn Tú

Đây là cuộc vận động do Sở Nội vụ và Thành Đoàn Đà Nẵng triển khai từ năm 2012 nhằm thực hiện kế hoạch tổ chức hoạt động “Thanh niên xung kích tham gia cải cách hành chính nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ giỏi” giai đoạn 2012 - 2016 của Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn.

Tại hội nghị tổng kết cuộc vận động diễn ra vào sáng 17.9, kết quả cho thấy đã có 88 đơn vị đã đăng ký 1.536 tiêu chí nhanh hơn, 461 tiêu chí hợp lý hơn và 185 tiêu chí thân thiện hơn; trong đó có 20 sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố, 7 UBND quận, huyện, 56 UBND phường, xã và 4 cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tham gia.

Ông Võ Công Chánh, Giám đốc Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng, cho hay cuộc vận động đã thực hiện tiết kiệm cho công dân, tổ chức 312.063 ngày làm việc, trong đó tiết kiệm chi phí thời gian cho doanh nghiệp ước tính 28.022 ngày làm việc.

Số liệu này được tính bằng tổng số ngày được rút ngắn của mỗi thủ tục nhân với tổng số hồ sơ giải quyết nhanh hơn trong 2 năm thực hiện cuộc vận động.

Đối với tiêu chí hợp lý hơn, các sở ban ngành, địa phương đã bỏ giai đoạn trung gian 173 thủ tục hành chính, trong đó có 75 thủ tục cải tiến cho doanh nghiệp, riêng các sở ban ngành đã giải quyết được 12.328 hồ sơ theo hướng đơn giản hóa.

Giải pháp thân thiện hơn cũng đã đưa ra những mô hình tăng tính công khai, minh bạch tại cơ quan công quyền như khảo sát mức độ hài lòng của công dân, hướng dẫn công dân giải quyết thủ tục hành chính, trả hồ sơ tận nhà…

Ông Huỳnh Đức Thơ, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đánh giá "Cuộc vận động nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn" không chỉ giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, tiền bạc mà còn mang lại giá trị rất lớn trong việc xây dựng nền hành chính thông thoáng, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, công dân.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Cuộc vận động “3 hơn”
>> Nhiều bộ 'cắp sách' học nhau cải cách hành chính
>> Đà Nẵng tiếp tục đứng đầu về cải cách hành chính
>> Công bố xếp hạng cải cách hành chính
>> Cải cách hành chính cho dân nhờ
>> Ngành thuế sẽ liên tục cải cách hành chính
>> UBND TP.HCM lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.