Cảnh sát Singapore điều tra vụ 3 thiếu niên phun nước bọt lên nút thang máy

24/02/2020 19:44 GMT+7

Ba nam sinh 15 tuổi đang bị cảnh sát điều tra vì tội nhổ nước bọt lên nút thang máy ở ga tàu Rumbia LRT của Singapore, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang gây nên nỗi ám ảnh trong các cộng đồng trên thế giới .

Báo The Strait Times hôm 23.2 đưa tin SBS Transit, nhà vận hành tuyến Sengkang LRT, đã nộp đơn tố cáo lên cảnh sát Singapore về “hành vi vô cùng tồi tệ” này.
Công ty vận chuyển công cộng Singapore cũng đăng ảnh chụp lại cảnh bảng điều khiển thang máy trong tình trạng bị bẩn.
Cảnh sát đã phát hiện những kẻ tình nghi là 3 nam sinh nhờ vào hình ảnh do hệ thống máy quay an ninh ghi lại.
Kết quả điều tra cho thấy 3 thiếu niên trên đã nhổ nước bọt vào nút bấm thang máy vào 18 giờ 10 hôm 19.2.
Theo điều khoản của Bộ luật hình sự Singapore, hành vi phá phách và gây nguy hại nơi công cộng có thể bị lãnh án 2 năm tù giam hoặc nộp tiền phạt, hoặc cả hai.
Phía cảnh sát cũng cho rằng đây là hành vi rất đáng chê trách và vô trách nhiệm, đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid-19 đang hoành hành, gieo rắc nỗi sợ hãi trong các cộng đồng.
Virus Corona chủng mới gây dịch Covid-19 lây lan qua dịch của đường hô hấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.