Cây mùa xuân của Thanh Niên đến với mọi miền

04/02/2016 05:23 GMT+7

* Trao tiền bạn đọc giúp hoàn cảnh thương tâm Tiếp tục chương trình Cây mùa xuân, sáng 3.2, Báo Thanh Niên phối hợp với UBND xã Phước Khánh, H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai trao 100 suất quà bằng tiền mặt trị giá 40 triệu đồng cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn tại địa phương (ảnh).

* Trao tiền bạn đọc giúp hoàn cảnh thương tâm
Tiếp tục chương trình Cây mùa xuân, sáng 3.2, Báo Thanh Niên phối hợp với UBND xã Phước Khánh, H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai trao 100 suất quà bằng tiền mặt trị giá 40 triệu đồng cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn tại địa phương (ảnh).

Ảnh: Tấn CưẢnh: Tấn Cư
Cùng ngày, Báo Thanh Niên phối hợp với câu lạc bộ thiện nguyện “Hải Lăng - Đất mẹ ngọt ngào” trao 100 phần quà (trị giá 200.000 đồng/phần) cho các gia đình nghèo, người già không nơi nương tựa tại 9 xã trên địa bàn H.Hải Lăng, Quảng Trị. Anh Nguyễn Sim Sơn, Chủ nhiệm câu lạc bộ, cho biết ngoài việc kết hợp với Báo Thanh Niên, câu lạc bộ cũng đã vận động các nhà tài trợ là con em của H.Hải Lăng để tặng thêm hơn 100 suất quà với trị giá tương đương trong dịp này. Trị giá đợt phát quà này là 60 triệu đồng, trích từ gói tài trợ của Công ty Ajinomoto VN (100 triệu đồng) và Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh (50 triệu đồng).
Cũng trong ngày 3.2, thông qua Báo Thanh Niên, Tập đoàn bất động sản Novaland (TP.HCM) đã trao 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt cho người tàn tật, người nghèo tại xã Đông Phú, H.Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Cũng hôm qua, đại diện Báo Thanh Niên đã trao 64.795.000 đồng bạn đọc giúp mẹ con bà Chu Thị Liêm (thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông, H.Krông Pắk, Đắk Lắk), nhân vật trong bài Mẹ bệnh liệt giường, con chới với đăng trên Thanh Niên ngày 19.1.2016. Cùng ngày, Thanh Niên đã trao 122.450.000 đồng bạn đọc giúp cháu Võ Văn Thành (5 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhân vật trong bài Mong một phép màu cho con được sống, trên Thanh Niên ngày 17.11.2015) và 71.906.000 đồng bạn đọc giúp cháu Âu Đạt Kỳ (3 tuổi, ngụ TP.HCM, nhân vật trong bài Chồng mất, con bị bệnh tim nặng, trên Thanh Niên ngày 29.12.2015).
Trước đó, ngày 2.2, đại diện Báo Thanh Niên đã trao số tiền 144.905.000 đồng bạn đọc giúp đỡ cho đại diện của 3 chị em cháu Trần Thị Kim Tỏa, nhân vật trong bài Cha mẹ chết thảm, 3 đứa trẻ bơ vơ đăng trên Thanh Niên ngày 12.1. Thay mặt gia đình, ông Nguyễn Ngọc Anh, ông nội của 3 cháu cho biết số tiền này gia đình sẽ gửi tiết kiệm để chăm lo các cháu ăn học. Cùng ngày, Thanh Niên đã trao số tiền hơn 10 triệu đồng bạn đọc giúp gia đình bà Nguyễn Thị Bẩm (76 tuổi, ở thôn Suối Thơm, xã Khánh Đông, H.Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), là nhân vật trong bài viết Cả nhà bị bệnh nặng, đăng trên Thanh Niên ngày 26.1.2016.
Trao tiền hỗ trợ 30 hiệp sĩ đường phố
Chiều qua, tại tòa soạn Báo Thanh Niên đã diễn ra buổi gặp mặt các hiệp sĩ đường phố trên địa bàn TP.HCM tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhân dịp xuân Bính Thân 2016. Qua tìm hiểu thực tế, hầu hết các hiệp sĩ có hoàn cảnh khó khăn, phương tiện sử dụng để truy bắt cướp giật (xe máy) thường xuyên hư hỏng.
Dịp này, để khích lệ, động viên tinh thần cho các hiệp sĩ đường phố vượt qua khó khăn, vui xuân đón Tết Nguyên đán 2016, đồng thời tiếp tục công việc hành hiệp trượng nghĩa vì cộng đồng, Báo Thanh Niên đã trao 29 phần quà (trị giá 2 triệu đồng/phần) từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương cho 29 hiệp sĩ, trong đó có Nguyễn Văn Minh Tiến, Nguyễn Văn Ra, Nguyễn Việt Sin, Lê Trọng Nghĩa, Lâm Hiếu Long... Cá nhân nhà báo Võ Khối, Tổng thư ký tòa soạn Thanh Niên tặng riêng 2 triệu đồng cho Đinh Quang Vũ (23 tuổi, ngụ Q.Tân Bình), bị thương tích do ngăn chặn cướp giật trên địa bàn Q.Phú Nhuận vào ngày 1.2 vừa qua.
Tân Phú - Hải Nam
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.