Chặng đường quý báu của nhiều thế hệ

24/03/2017 10:32 GMT+7

Tối 23.3, tại TP.Đà Nẵng, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2017) và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng.

Dự lễ kỷ niệm có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư; anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng; các Bí thư T.Ư Đoàn: Nguyễn Long Hải, Bùi Quang Huy, Nguyễn Phi Long, Nguyễn Anh Tuấn và 87 gương mặt tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong khẳng định 86 năm, chặng đường lịch sử vẻ vang của Đoàn là hành trang quý báu của thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên hôm nay. Những kết quả tích cực từ quá trình đồng hành với thanh niên, tập hợp, phát huy thanh niên, hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó vừa là niềm tự hào, là bài học kinh nghiệm quý giá, đồng thời là động lực quan trọng để Đoàn ta tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát triển vững mạnh…
Theo anh Phong, năm 2017 là năm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, năm của Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đòi hỏi mỗi cấp bộ Đoàn phải chuẩn bị thật sự chu đáo trên tinh thần tuổi trẻ, tinh thần của những người cộng sản trẻ. Đại hội Đoàn mỗi cấp phải là sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo thanh niên, xã hội; phải là nơi thể hiện rõ nhất bức tranh sinh động về tình hình, đặc điểm, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên. Đại hội phải trở thành diễn đàn thực sự để thanh niên bàn việc thanh niên, thể hiện cao nhất tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng, bà Trương Thị Mai kỳ vọng: “Tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để đạt được những thành tích cao hơn, đóng góp tích cực cho sự vững mạnh của tổ chức Đoàn, cho sự trưởng thành của tuổi trẻ VN. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, tuổi trẻ VN với bản lĩnh, trí tuệ và lòng nhiệt huyết sẽ kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đảng, tiếp thu tinh hoa văn hóa, tiến bộ của nhân loại và sẽ đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, phát triển vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng”.

tin liên quan

Khai thông rạch Cầu Suối
Sau 2 tuần làm việc cật lực, gần 3.400 thanh niên tình nguyện thuộc nhiều đơn vị ở TP.HCM đã khai thông con rạch Cầu Suối thuộc địa phận xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh (ảnh) vốn bị ô nhiễm khá nặng do chất thải công nghiệp và các cơ sở thu mua phế liệu hoành hành.
Tại buổi lễ kỷ niệm, T.Ư Đoàn đã trao tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng cho 87 gương mặt thanh niên ưu tú, đại diện cho thế hệ thanh niên tiên tiến VN.
Cùng ngày, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân VN, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp tổ chức lễ tuyên dương các cá nhân được tặng danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2016. Ủy viên T.Ư Đảng, trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân VN; Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đã tới dự.
10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2016 được tuyên dương là những cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học trong các đơn vị, nhà trường, học viện trong quân đội, lao động sản xuất; cá nhân lập công đặc biệt khi tham gia nhiệm vụ chiến đấu, phòng chống tội phạm, có sáng kiến sáng tạo ứng dụng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu... Dịp này, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân VN và Ban Thanh niên Quân đội cũng tặng bằng khen và trao danh hiệu Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân cho 12 cá nhân.
Anh Lê Quốc Phong thăm mô hình thanh niên phát triển kinh tế
Sáng 23.3, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, cùng đoàn công tác của Tỉnh đoàn Quảng Nam đến thăm một số mô hình thanh niên phát triển kinh tế tại Quảng Nam. Theo đó, đoàn công tác đã đến thăm mô hình Tổ hợp tác thanh niên nuôi thỏ Thành Đạt (xã Điện Hòa, TX.Điện Bàn) và Hợp tác xã nông nghiệp Duy Đại Sơn (xã Duy Tân, H.Duy Xuyên).
Trong ngày, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quân khu 5 (Đà Nẵng), Bí thư thứ nhất Lê Quốc Phong và các Bí thư T.Ư Đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hương báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, T.Ư Đoàn trao tặng bằng khen cho các gương mặt cán bộ Đoàn, đoàn viên xuất sắc năm 2017.
Mạnh Cường - Hữu Trà - An Dy
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.