Chàng trai xương thủy tinh ra mắt tự truyện

15/11/2014 18:36 GMT+7

(TNO) Chiều 15.11, chàng trai xương thủy tinh Vũ Ngọc Anh đã ra mắt tự truyện đầu tay mang tên Không thể vỡ tại quận 1, TP.HCM.

 
Tác giả Vũ Ngọc Anh (trái) chụp ảnh với độc giả trong buổi giao lưu

Tự truyện Không thể vỡ có tổng cộng 290 trang kèm hình ảnh minh họa, mang màu sắc phiêu lưu; là những câu chuyện về cuộc hành trình khám phá đất nước của chàng trai trẻ mắc bệnh xương thủy tinh như: Hà Giang, Đà Nẵng, Quảng Nam... trong khoảng thời gian từ năm 18 tuổi đến 27 tuổi. Trong suốt hành trình ấy, dù gặp nhiều khó khăn, thất bại nhưng chàng trai Vũ Ngọc Anh chưa bao giờ đầu hàng số phận.

Được biết, trên mỗi đầu sách bán ra, Vũ Ngọc Anh sẽ trích 10% để hỗ trợ cho những người bị bệnh xương thủy tinh tại Việt Nam.

Vũ Ngọc Anh sinh ngày 23.10.1987, bắt đầu khởi nghiệp từ năm 18 tuổi bằng hai bàn tay trắng. Ngọc Anh bị bệnh xương thủy tinh, từng gãy xương hơn 150 lần với những biến dạng ở cả tay và chân...

Tin, ảnh: Phạm Hữu

>> Tác giả tự truyện 192 hours đến Việt Nam
>> Ra mắt tự truyện của ca sĩ Wanbi Tuấn Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.