Chị Nguyễn Thanh Tâm tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Phú Thọ

Thu Hằng
Thu Hằng
24/09/2019 15:36 GMT+7

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ 5 đã hiệp thương cử chị Nguyễn Thanh Tâm giữ chức Chủ tịch Hội LHTN, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Sáng nay, 24.9, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Đến dự có anh Nguyễn Kim Quy, Phó chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Phú Thọ; các gương mặt thanh niên tiêu biểu được tuyên dương tại Đại hội, cùng 199 đại biểu đại diện cho 138.000 hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh này về dự Đại hội .
Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, các phong trào, chương trình của Hội triển khai thu hút ngày càng đông đảo thanh niên tham gia, từng bước đi vào cuộc sống. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lòng tự hào dân tộc, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc luôn được Hội LHTN tỉnh quan tâm đặt lên hàng đầu.
Đặc biệt, Hội LHTN các cấp đã sử dụng ưu thế mạng xã hội để kịp thời hướng tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội trong hội viên, thanh niên, tạo tính lan tỏa rộng khắp. Đơn cử như, phong trào “Tuổi trẻ Đất Tổ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng, toàn tỉnh đã có 1.325 tập thể, 4.785 cá nhân đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” được các cấp bộ Hội biểu dương khen thưởng; 150 sinh viên được vinh danh tại chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Đất Tổ” và nhiều tập thể điển hình, cá nhân tiên tiến, hành động, nghĩa cử đẹp của hội viên, thanh niên được biểu dương, khen thưởng…
Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tiếp tục được quan tâm triển khai phương thức tập hợp thanh niên có nhiều đổi mới. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Hội đã kết nạp được 35.235 hội viên mới vào tổ chức, giới thiệu 6.530 hội viên cho Đoàn xem xét, kết nạp, thành lập mới 77 chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên. Hội LHTN Việt Nam tỉnh hiện có 163.585 hội viên, toàn tỉnh có 756 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên; tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 64,8%.
Một số CLB, tổ chức hoạt động hiệu quả thu hút đông đảo thanh niên vào tổ chức như: CLB thanh niên đi làm ăn xa; CLB gia đình trẻ; Hội đồng hương sinh viên tỉnh Phú Thọ tại Hà Nội; CLB tóc; CLB bác sĩ trẻ, CLB màu áo xanh…
Bên cạnh đó, nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo, phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên... phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Hội LHTN các cấp đã hỗ trợ hội viên, thanh niên vay vốn sản xuất kinh doanh đạt trên 600 tỉ đồng, phối hợp tổ chức dạy nghề, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho 83.177 hội viên, thanh niên, giải quyết việc làm cho 6.616 thanh niên…
Với chủ đề “Thanh niên Đất Tổ: Bản lĩnh - tình nguyện - hội nhập - phát triển”, đại hội đã thống nhất chương trình hành động và các giải pháp cụ thể hóa các chương trình hành động; thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN VN tỉnh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024.
Đại hội đã hiệp thương bầu Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh khóa 5, gồm 43 anh, chị. Trong đó, chị Nguyễn Thanh Tâm, Bí thư tỉnh đoàn, nguyên Chủ tịch Hội LHTN khóa 4, tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN khóa 5, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Cũng tại Đại hội, 30 thanh niên tiên tiến giai đoạn 2014 - 2019 đã được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong phong trào Thanh niên tình nguyện và Sáng tạo trẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.