Chính phủ tạo mọi điều kiện hỗ trợ công tác thanh niên

08/01/2012 01:28 GMT+7

Chiều 7.1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Ban Bí thư T.Ư Đoàn cùng các cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội LHTN VN. Tham dự buổi làm việc có Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo các bộ, ngành.

Chiều 7.1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Ban Bí thư T.Ư Đoàn cùng các cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội LHTN VN. Tham dự buổi làm việc có Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo các bộ, ngành.

 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với T.Ư Đoàn - Ảnh: Ngọc Thắng

Tại buổi làm việc, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã báo cáo với Thủ tướng, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Năm thanh niên 2011 có những bước tiến vượt bậc. Công tác giáo dục chính trị đạo đức, tư tưởng, lối sống cho thanh niên được triển khai sâu rộng, đổi mới về nội dung và hình thức. Phong trào 5 xung kích phát triển kinh tế và 4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp ngày càng xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo từ cơ sở; tạo môi trường, hỗ trợ tích cực cho thanh niên rèn luyện, trưởng thành. Công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được quan tâm, đổi mới phương thức, nội dung sinh hoạt thu hút, hấp dẫn thanh niên tham gia...

T.Ư Đoàn đề xuất Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng Đảo thanh niên; chỉ đạo các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25 của BCH T.Ư Đảng khóa X. Anh Nguyễn Đắc Vinh kiến nghị Thủ tướng giao T.Ư Đoàn xây dựng, thực hiện đề án tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông; xây dựng mạng xã hội để tăng cường thu hút, tập hợp thanh niên; đề án Hỗ trợ thanh niên công nhân, phát triển tổ chức Đoàn - Hội trong khu công nghiệp, khu chế xuất và doanh nghiệp ngoài quốc doanh; bố trí kinh phí, đảm bảo tiến độ xây dựng 10 trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm; đảm nhận một số tiêu chí tham gia xây dựng nông thôn mới; thành lập trung tâm đào tạo lãnh đạo trẻ…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực, kết quả công tác mà Đoàn, Hội đã đạt được trong Năm thanh niên 2011; sự đóng góp tích cực từ hệ thống báo chí của Đoàn vào thành tựu phát triển trên mọi lĩnh vực của đất nước trong một năm đầy biến động, khó khăn và thách thức. Theo Thủ tướng, học tập và việc làm là hai nhu cầu, mối quan tâm lớn nhất của thanh thiếu niên hiện nay. Các hoạt động của Đoàn - Hội phải hướng đến mục tiêu giúp thanh thiếu niên vượt khó, thanh niên tự giúp nhau cùng học tập tốt; hỗ trợ thanh niên học tập cả về tri thức và đạo đức; giúp đỡ tài năng trẻ ở từng cấp học.

Thủ tướng Chính phủ gợi ý, Đoàn đứng ra làm đầu mối tập hợp thông tin về lao động trẻ thông qua các trung tâm hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, cung cấp cho các doanh nghiệp; coi kết nối hướng nghiệp và dạy nghề làm trọng tâm. Thủ tướng nhấn mạnh, Đoàn quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đoàn, Hội, Đội ở các cấp vững mạnh, hoạt động thiết thực hiệu quả, là cánh tay đắc lực, đội xung kích của Đảng, của đất nước và đem lại lợi ích thiết thân cho thanh thiếu niên.

Trong thời gian tới, Đoàn cần rà soát các phong trào, lựa chọn phần việc cụ thể, phù hợp với thanh niên và bám sát tính thiết thực nội dung nghị quyết của Đảng, chương trình của Nhà nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; tăng cường giáo dục thanh niên về đạo đức lối sống, lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Khẳng định sự ủng hộ, tạo mọi điều kiện hỗ trợ trước các chương trình, đề án theo đề xuất, kiến nghị của T.Ư Đoàn để chăm lo tốt hơn cho sự phát triển thanh niên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đoàn sớm nghiên cứu xây dựng đề án trình Chính phủ xem xét phê duyệt, để mạng xã hội do Đoàn quản lý ra đời càng sớm càng tốt, kết nối với hệ thống báo điện tử của Đoàn cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và khách quan cho thanh niên.

Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.