Cơ hội để thanh niên hai nước giao lưu

25/11/2013 03:00 GMT+7

Ngày 24.11, thanh niên Việt Nam và Trung Quốc đã tham dự lễ khởi động Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 2, tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) và cửa khẩu Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

Cơ hội để thanh niên hai nước giao lưu

Đại biểu thanh niên Việt Nam ký tên xây dựng bức tường hữu nghị Việt - Trung - Ảnh: T.Ngân

Lễ khởi động do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc phối hợp tổ chức. Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Nguyễn Mạnh Dũng; Bí thư Ban Bí thư Đoàn TNCS Trung Quốc, Chu Trường Khuê; Phó chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trương Hiểu Khâm tới dự.

Phát biểu tại lễ khởi động, anh Nguyễn Mạnh Dũng cho biết Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc sẽ là ngày hội lớn, cơ hội để thanh niên hai nước giao lưu, học hỏi, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau; giáo dục, bồi dưỡng ngày càng nhiều thế hệ tiếp nối sự nghiệp, truyền thống và vun đắp cho tình hữu nghị Việt - Trung.

Cùng ngày, lễ tiễn và đón các đoàn thanh niên Việt Nam sang dự Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc đã diễn ra tại các cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng), Hữu Nghị (Lạng Sơn).

Tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) gần 350 thanh niên Việt Nam xuất phát đến TP.Quý Cảng (tỉnh Quảng Tây) sáng ngày 24.11. Đến gần 18 giờ, đoàn đến TP.Quý Cảng. Các thanh niên trong đoàn tiến hành lễ ký tên trên tấm vải nhằm xây dựng bức tường hữu nghị Việt - Trung. Tối cùng ngày, lãnh đạo TP.Quý Cảng đã tổ chức lễ tiếp đón đoàn Việt Nam. Tham dự lễ tiếp có ông Vương Khả, Bí thư Thành ủy TP.Quý Cảng, Trung Quốc. Phát biểu tại buổi lễ, ông Vương Khả khẳng định: “Hy vọng hoạt động này là cơ hội nối tiếp tình hữu nghị hai nước Việt - Trung từ thế hệ này sang thế hệ khác”.

Hôm nay 25.11, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự liên hoan tại Quý Cảng chia thành 2 nhóm đến tham quan các công ty chế biến gạo và doanh nghiệp hàng đầu về nông nghiệp. Cũng trong ngày 25.11, đoàn sẽ chia thành nhiều nhóm nhỏ tham gia nhiều hoạt động khác nhau. Tại công viên Văn hóa dân tộc sẽ diễn ra chương trình “Trồng cây hữu nghị”. Sau đó, các đại biểu thanh niên Việt Nam đến thăm thanh niên Trung Quốc trong hoạt động “Đến thăm nhà bạn”. Chương trình hoạt động tại Quý Cảng sẽ kết thúc vào buổi tối cùng ngày với đêm liên hoan giao lưu văn hóa âm nhạc thanh niên Việt - Trung.

Trong các ngày từ 24 đến 27.11, đoàn đại biểu gồm 3.000 thanh niên Việt Nam tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao, tọa đàm trao đổi về vai trò của thanh niên trong hợp tác phát triển nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, phát triển thương mại đường biên… tại 8 thành phố lớn của tỉnh Quảng Tây.

Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc sẽ được tổ chức chiều 26.11 tại Trung tâm thể thao tỉnh Quảng Tây, TP.Nam Ninh, Trung Quốc có sự tham gia của 3.000 đại biểu Việt Nam và 5.900 thanh niên Trung Quốc. Tại đây sẽ công bố thư chúc mừng của Chủ tịch nước Việt Nam và Trung Quốc gửi tới liên hoan.

P.Hậu - Thùy Ngân (Từ Quảng Tây, Trung Quốc)

>> Khởi động Liên hoan thanh niên Việt Nam - Trung Quốc
>> Liên hoan thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần II

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.