Con trai 13 tuổi ngộ độc cồn vì cha ép uống rượu để tăng đô

18/02/2019 18:40 GMT+7

Gia đình phải nhanh chóng đưa một thiếu niên nhập viện điều trị sau khi người cha ép uống rượu với lý do luyện cho con bản lãnh trên bàn nhậu, theo tờ Wuhan Evening News .

Nạn nhân, chưa được công khai danh tính, là người thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã lâm vào tình trạng bất tỉnh nhân sự vào tuần qua, ngay sau khi người cha buộc cậu phải nốc hết 100 ml rượu đế.
Một bác sĩ có mặt vào thời điểm bệnh nhân được cấp cứu cho hay người cậu bé nồng nặc mùi rượu. Phải mất vài giờ bệnh nhân mới tỉnh.
Vụ việc xảy ra vào buổi tiệc mừng Tết Nguyên đán, và vào thời điểm cậu bé bị ép uống, không có người lớn nào cảm thấy hành động này có vấn đề.
Tuy nhiên, sau đó người cha, họ Vương, tỏ ra vô cùng hối hận vì hành động ép con uống rượu đến nỗi gây họa.
Tờ SCMP hôm 16.2 dẫn lời bác sĩ cho hay nhiều bậc cha mẹ Trung Quốc cho rằng cho con nhỏ nhấp ít rượu là chuyện bình thường, nhưng trên thực tế hành động này “rất nguy hiểm”. So với người lớn, trẻ con có thể bị bia rượu gây tổn hại nghiêm trọng vì gan chưa hoàn toàn phát triển để có thể xử lý chất cồn.
Chỉ cần một lượng nhỏ cồn đủ gây ngộ độc ở trẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.