Dân mạng tranh cãi vụ đòi bồi thường do bị ô tô đồ chơi va phải

26/03/2016 14:00 GMT+7

Cư dân mạng đưa ra nhiều ý kiến khác nhau sau khi xem đoạn clip người phụ nữ lớn tuổi đòi bồi thường do bị một ô tô đồ chơi của bé 5 tuổi đâm vào chân.

Cư dân mạng đưa ra nhiều ý kiến khác nhau sau khi xem đoạn clip người phụ nữ lớn tuổi đòi bồi thường do bị một ô tô đồ chơi của bé 5 tuổi đâm vào chân.
 

Người phụ nữ ngồi ăn vạ dưới lòng đường sau khi chiếc ô tô đồ chơi đâm vào chân - Ảnh chụp màn hình fanpage Facebook Daily Mail
Người phụ nữ ngồi ăn vạ dưới lòng đường sau khi chiếc ô tô đồ chơi đâm vào chân - Ảnh chụp màn hình fanpage Facebook Daily Mail
Đoạn video clip vừa được Daily Mail đăng tải đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý của đông đảo bạn đọc. Trong clip, một người phụ nữ cao tuổi đã ngồi đòi bồi thường ngay dưới lòng đường sau khi bị một chiếc ô tô đồ chơi của một em bé 5 tuổi, do ba mẹ em bé điều khiển, va vào chân.
Những lý lẽ mà người phụ nữ lớn tuổi này đưa ra là chiếc ô tô này không có giấy phép lưu thông trên vỉa hè. Bà còn yêu cầu chủ nhân của chiếc ô tô đồ chơi này bồi thường một khoản tiền. Được biết, địa điểm xảy ra vụ “va chạm” này là tại thành phố Chengde, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.
Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, cư dân mạng đã lên tiếng tranh cãi về hành động của người phụ nữ. Không ít người đã đồng ý với cách hành xử của người phụ nữ trên.
“Tôi cho rằng chủ nhân chiếc xe ô tô đó nên bồi thường cho bà ta một ít vì dù sao bà cũng đã lớn tuổi, nhỡ may chân bà bị chấn thương thì sao. Hơn nữa, việc đưa xe ô tô đồ chơi ra đường cũng gây cản trở đi lại cho người khác mà”, một cư dân mạng lên tiếng.
Cùng quan điểm này, nickname H.K chia sẻ: “Nếu ở Mỹ, bà ấy chỉ cần gọi điện cho một luật sư. Vị luật sự sẽ giúp bà bày tỏ được nỗi ám ảnh khi ra đường vì bị tông xe và bà sẽ nhanh chóng nhận được bồi thường”.
Tuy nhiên, những ý kiến cho rằng việc ăn vạ và đòi bồi thường của “nạn nhân” là quá đáng.
“Sao bà ta lại đòi bồi thường được vì đó chỉ là chiếc xe ô tô đồ chơi thôi mà. Đồng ý là chiếc xe có thể làm bà đau một chút nhưng cũng nên thông cảm cho một đứa bé hiếu động chứ”, cư dân mạng có tên T.F cho hay.
Trong khi đó, không ít ý kiến cho rằng các bậc phụ huynh nên cẩn trọng khi đưa các đồ chơi di động ra đường nhằm tránh những tình huống khó xử như trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.