Đoàn đại biểu thanh niên VN và Campuchia tham quan mô hình nông nghiệp chất lượng cao

11/09/2017 08:00 GMT+7

Chiều 10.9, trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên VN - Campuchia, đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Campuchia và đoàn đại biểu cấp cao thanh niên VN đã đến thăm nông trại trồng dưa lưới tiêu biểu của anh Nguyễn Hồng Quyết (35 tuổi, ngụ xã An Bình, H.Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).

Trang trại có diện tích 7.000 m2, được áp dụng theo mô hình nông nghiệp kỹ thuật cao, với lợi nhuận hằng năm dao động từ 800 triệu - 1 tỉ đồng.

tin liên quan

Kết nối thanh niên VN - Campuchia
Sẽ tiếp tục kết nối thanh niên các tỉnh thành giáp biên giới 2 nước VN - Campuchia cùng tổ chức các hoạt động tình nguyện làm thay đổi đời sống của người dân, giúp đỡ thanh niên vùng nông thôn chăm sóc sức khỏe, phát triển công nghệ thông tin và làm nông nghiệp kỹ thuật cao...
Sau khi tham quan mô hình này, anh Kim Rithy, Phó tỉnh trưởng Kandal, kiêm Phó chủ tịch Hội LHTN Campuchia, cho biết: “Đây là mô hình kinh tế hiệu quả, chúng tôi sẽ kết nối với chủ trang trại để chia sẻ kinh nghiệm việc trồng dưa lưới này, sau đó triển khai cho thanh niên Campuchia áp dụng để phát triển kinh tế nông nghiệp công nghệ cao”.
Theo lịch trình, ngày 11.9, đoàn đại biểu cấp cao Campuchia sẽ đến thăm, làm việc tại Công ty cổ phần Đại sứ trẻ Yeah1, đồng thời tham quan một số di tích lịch sử tại TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.