2018 là Năm tuổi trẻ sáng tạo

06/01/2018 10:22 GMT+7

Ngày 5.1, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 2, khóa 11 làm việc với nội dung thông qua báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn về chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội (ĐH) Đoàn toàn quốc lần thứ 11 và chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2018.


Phát biểu tại hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong nhấn mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm 2018 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đây là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ 11, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của tổ chức Đoàn thanh niên các cấp thực hiện chủ đề công tác: “Năm tuổi trẻ sáng tạo”. Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm đòi hỏi tinh thần hành động sáng tạo trên các lĩnh vực của đời sống, các đối tượng thanh niên khác nhau.
Anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh: “Mỗi tổ chức Đoàn cơ sở, các tỉnh, thành Đoàn chọn những việc đang còn bế tắc, hạn chế từ nhiều năm nay để nghiên cứu, áp dụng các giải pháp sáng tạo, đổi mới… Nếu tổ chức Đoàn trên cả nước, ở mọi cấp đều xác định và hành động như thế, chắc chắn sẽ tạo ra sự lan tỏa, hiệu ứng tốt, làm cho công tác Đoàn đạt hiệu quả, giá trị cao”, anh Phong nói.
Dịp này, T.Ư Đoàn đã trao cờ thi đua cho 16 đơn vị, tặng bằng khen cho 29 đơn vị xuất sắc và 22 đơn vị tiên tiến và tặng bằng khen cho 16 cá nhân xuất sắc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.