Giám sát thực hiện chính sách bảo đảm quyền lợi người lao động

13/01/2018 12:19 GMT+7

Ngày 12.1, tại Hà Nội, Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức Đại hội lần thứ 23, nhiệm kỳ 2018 - 2022, với sự tham dự của 144 đại biểu.

Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; Phó chủ tịch thường trực Công đoàn viên chức VN Nguyễn Giang Tuệ Minh; các Bí thư T.Ư Đoàn cùng Chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN Nguyễn Phi Long đã tới dự.


Phát biểu tại đại hội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong lưu ý công tác công đoàn trong mỗi cơ quan, đơn vị cần tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chăm lo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.
Cũng tại đại hội, các đại biểu đã bầu BCH Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn khóa 23, nhiệm kỳ 2018 - 2022 với 25 ủy viên; bầu Ban Thường vụ Công đoàn T.Ư Đoàn với 7 ủy viên; bầu Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn với 5 ủy viên. Bà Trần Thị Bích Ngọc tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn khóa 23.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.