Sản phẩm 'loa thùng 3 trong 1' đoạt giải nhất cuộc thi sáng tạo

Lê Thanh
Lê Thanh
09/06/2018 20:21 GMT+7

Chiều 9.6, Thành đoàn TP.HCM phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM, Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật tổ chức vòng chung kết và trao giải cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi TP.HCM.

Cuộc thi diễn ra từ tháng 1-6.2018, dành cho thanh thiếu nhi có độ tuổi từ 6-18 tuổi, được chia làm 3 khối: học sinh tiểu học, THCS và THPT. Trải qua vòng sơ loại, ban tổ chức đã chọn 133 sản phẩm vào vòng bán kết với 396 thí sinh tham gia.
Kết quả chung cuộc, ban chức đã trao 1 giải nhất trị giá 5 triệu đồng cho thí sinh Lê Tùng Bách (học sinh Trường THCS Hoa Lư, Q.9) với mô hình “Loa thùng 3 trong 1”.
Theo Bách, loa được tái chế sử dụng hộp nhựa trong để làm khung cho loa nên rất dễ tháo lắp, sửa chữa khi gặp trục trặc, vừa dùng để trang trí nhờ dãy led màu bên trong, vừa rẻ tiền, gọn nhẹ và dễ xách đi. Nguyên lý hoạt động là sử dụng mạch TDA 3116D2 nên âm thanh trung thực, sử dụng module giải mã âm thanh để có thể nghe bằng bluetooth hay nghe radio, mạch có hỗ trợ jack audio 3.5. Loa có thể dùng để trang trí nhờ dãy led EGB.
Sản phẩm sáng tạo “Loa thùng 3 trong 1” của Lê Tùng Bách Ảnh: Lê Thanh
Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 4 giải nhì (3 triệu đồng/giải), 4 giải ba (2 triệu đồng/giải) và 20 giải khuyến khích (1 triệu đồng/giải).

 
Theo anh Đoàn Kim Thành, Giám đốc Trung tâm phát triển khoa học công nghệ trẻ (Thành đoàn TP.HCM) cuộc thi nhằm đẩy mạnh phong trào học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của thanh thiếu nhi thành phố. Qua đó, ban tổ chức sẽ tìm kiếm những mô hình, sản phẩm khả thi để ứng dụng vào thực tế, phục vụ tiện ích cho cộng đồng ngày một tốt hơn.
“Sản phẩm tham dự cuộc thi lần này là các mô hình, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật thuộc các lĩnh vực như: dụng cụ học tập, dụng cụ sinh hoạt hằng ngày, lao động sản xuất, đồ chơi trẻ em, IoT ứng dụng cho giao thông, nông nghiệp, môi trường. Ngoài ra còn có các mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, cải thiện tình hình giao thông, chống ngập nước...”, anh Kim Thành nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.