Tây Ninh ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018

Giang Phương
Giang Phương
31/05/2018 19:14 GMT+7

Ngày 31.5, tại xã Suối Dây, H.Tân Châu, tỉnh Đoàn Tây Ninh chính thức ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018 với chủ đề 'Tuổi trẻ Tây Ninh sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng'.

Chiến dịch diễn ra đến hết tháng 8.2018 tại 20 xã biên giới thuộc 5 huyện và các xã xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
Ngay trong ngày ra quân, tỉnh Đoàn Tây Ninh đã trao 1 cụm trò chơi cho thiếu nhi xã Suối Dây, huyện Tân Châu, trị giá 50 triệu đồng từ nguồn kinh phí kế hoạch nhỏ của tỉnh; trao 2 căn nhà nhân ái trị giá 80 triệu đồng và 1 căn nhà Đại Đoàn kết trị giá 50 triệu đồng do các mạnh thường quân tài trợ. Ngoài ra, tỉnh đoàn cũng trao 39 suất học bổng cho thiếu nhi vượt khó học tốt, trị giá 25 triệu đồng; 50 phần quà cho các gia đình khó khăn (300.000 đồng/suất) tổng trị giá là 15 triệu đồng.
Tỉnh Đoàn cũng đã bàn giao công trình thắp sáng đường quê chiều dài 2 km tại tuyến đường 795, xã Suối Dây, trị giá 65 triệu đồng; khởi công xây 1 căn nhà nhân ái tại ấp 3, xã Suối Dây trị giá 40 triệu đồng; trồng 100 cây xanh và tổ chức cho đoàn viên thanh niên vệ sinh, bóc xóa các quảng cáo dọc theo tuyến đường 795. 
Ra quân trồng cây xanh ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Bí thư tỉnh Đoàn Trần Lê Duy (giữa) trao vốn khởi nghiệp cho 2 thanh niên với mô hình nuôi ba ba hiệu quả ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Cùng thời điểm này tại Tân Hội, tỉnh Đoàn bàn giao một cụm trò chơi cho thiếu nhi trị giá 200 triệu đồng. Tổng trị giá các phần việc hơn 520 triệu đồng; trao vốn khởi nghiệp 160 triệu đồng cho 2 mô hình kinh tế trang trại nuôi ba ba của 2 thanh niên thuộc ấp Cây Khế, xã Tân Hòa, H.Tân Châu; trao vốn khởi nghiệp 200 triệu đồng cho huyện Tân Châu.
Anh Trần Lê Duy, Bí thư tỉnh đoàn Tây Ninh, cho biết phong trào Thanh niên tình nguyện đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là những vùng, địa bàn còn nhiều khó khăn góp phần phát triển kinh tế thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương. Qua đó cũng tạo môi trường để đoàn viên thanh niên phát huy năng lực và khả năng sáng tạo, tích luỹ kinh nghiệm thực tế và rèn luyện các kỹ năng xã hội...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.