T.Ư Đoàn mang 'Xuân biên giới' đến An Giang

Thanh Dũng
Thanh Dũng
06/02/2018 07:07 GMT+7

Sáng 5.2, đoàn công tác của T.Ư Đoàn do Bí thư thứ nhất Lê Quốc Phong dẫn đầu đã đến tỉnh An Giang thăm, chúc tết và trao quà cho các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bộ đội biên phòng, sinh viên tình nguyện ở vùng biên giới...

Đây là chuỗi hoạt động chương trình “Xuân biên giới 2018” do T.Ư Đoàn phát động với tổng trị giá quà tặng tại An Giang là hơn 450 triệu đồng (trong đó, có các phần quà trị giá 30 triệu đồng do Công ty địa ốc Kim Oanh, Quỹ từ thiện Kim Oanh Bình Dương thông qua Báo Thanh Niên hỗ trợ).
Tại Đồn biên phòng Lạc Quới, H.Tri Tôn, anh Lê Quốc Phong đã ân cần hỏi thăm đời sống cũng như động viên chia sẻ những khó khăn thuận lợi của các chiến sĩ trong công tác giữ gìn bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng biên giới, đồng thời chúc các chiến sĩ năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc.
Trưa cùng ngày, anh Lê Quốc Phong cùng ông Võ Anh Kiệt, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, dự lễ khánh thành công trình thanh niên cải tạo nâng cấp công viên văn hóa Võ Văn Kiệt, tọa lạc xã Lạc Quới, do Tỉnh đoàn An Giang làm chủ đầu tư. Dịp này, anh Phong cùng Tỉnh đoàn An Giang đã chúc tết và trao tặng 230 phần quà, mỗi phần trị giá
1 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách, cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh tiểu học xã Lạc Quới có hoàn cảnh khó khăn. Anh Phong cũng đã trao tặng 1 bộ máy vi tính cho Xã đoàn Lạc Quới.
Chiều cùng ngày, anh Lê Quốc Phong dẫn đầu đoàn công tác đến H.An Phú thăm hỏi, chúc tết và tặng quà các chiến sĩ Đồn biên phòng Vĩnh Hội Đông; thăm, chúc tết và tặng
42 phần quà các gia đình chính sách, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; gặp gỡ, chúc tết, động viên các học sinh, thiếu nhi dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập và trao tặng 15 phần quà cho các em dân tộc Chăm, bà mẹ VN anh hùng. Đoàn đã đến xã Phước Hưng thăm hỏi, chúc tết và tặng quà của T.Ư Đoàn đến các sinh viên tình nguyện Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn đang tham gia hoạt động Xuân tình nguyện tại đây.
Cũng trong chiều 5.2, đoàn công tác đến TX.Tân Châu chúc tết và tặng 80 phần quà đến đồng bào dân tộc Chăm ở xã Châu Phong; gặp gỡ chúc tết và trao tặng 15 phần quà tặng cho các học sinh, thiếu nhi dân tộc Chăm ở TX.Tân Châu vượt khó học tập, thăm chúc tết bà mẹ VN anh hùng, gia đình chính sách và gia đình cán bộ đoàn khó khăn...
Những người được trao tặng quà tết hôm nay đều có hoàn cảnh khó khăn. Điển hình là Nguyễn Văn Đạt, học sinh lớp 1A Trường tiểu học B Vĩnh Hội Đông, H.An Phú mồ côi cha mẹ từ nhỏ và hiện ở chung với người dì sinh sống bằng nghề làm thuê mướn. Còn bà Trương Thị Lan (69 tuổi, ngụ ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông) thì vui lắm, bà bộc bạch, nhận phần quà trị giá 1 triệu đồng tuy không lớn nhưng đó là sự chia sẻ chung tay với những người khó khăn ở vùng quê trong ngày cận tết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.