Du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản:Tiếp sức con em nạn nhân bão Chanchu

16/08/2006 23:39 GMT+7

Quyết tâm đến trường được nhân lên gấp bội khi Báo Thanh Niên trao học bổng cho 50 em học sinh là con em nạn nhân bão Chanchu ở Quảng Nam chuẩn bị bước vào năm học mới. Đây là số tiền do Hội Thanh niên - Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản đóng góp...

Quyết không phụ lòng

"Con phải đi học để khỏi phụ lòng ba" - Nguyễn Hữu Luận, học lớp 8 cố giữ bình tĩnh khi nói về người cha thân yêu, anh Nguyễn Văn Phước, đã không may tử nạn trong bão Chanchu. “Ba dặn bọn con phải đi học, không  bỏ lớp, bỏ trường. Ngày ba mất tích, mẹ đốt nhang trên bàn thờ ba và hứa sẽ cho các con ăn học đến nơi đến chốn. Chúng con sẽ cố gắng học cho ba vui" - Luận nói giọng cứng cỏi. Tương tự, hai anh em Nguyễn Tấn Trung (học lớp 5) và Nguyễn Tấn Tâm (học lớp 3) cũng gật đầu mau lẹ khi nghe chúng tôi hỏi: "Chịu đi học nữa không ?". Còn chị Bùi Thị Trâm - mẹ của Trung và Tâm khẳng định chắc nịch: "Nhờ bà con cô bác giúp đỡ, gia đình em sẽ cho các cháu theo học tới cùng". Năm học mới này, 32 em là con em nạn nhân bão Chanchu ở Bình Minh, Bình Hải (Thăng Bình) đang theo học THPT có cùng suy nghĩ sẽ học thật giỏi để khỏi phụ lòng những người cha, người anh quanh năm nhọc nhằn trên biển nhưng lúc nào cũng "luôn đứng đằng sau việc học hành của chúng em"...

Nghĩa tình du học sinh


Trao quà cho các em học sinh tại Bình Minh (Thăng Bình)

Ngay khi nghe tin về những thiệt hại do bão Chanchu gây ra cho ngư dân các tỉnh miền Trung, Hội Thanh niên - Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản đã vội vàng phát đi lời kêu gọi tất cả các thanh niên, du học sinh, nghiên cứu sinh Việt Nam tại Nhật Bản nhanh chóng hỗ trợ, giúp đỡ gia đình các nạn nhân. Cuộc vận động kéo dài nhiều ngày tại các thành phố lớn ở Nhật Bản thu hút sự quan tâm đặc biệt của các bạn thanh niên, sinh viên Việt Nam. Tuy không "dư dả" nhiều, song bằng nhiều hình thức linh hoạt, các bạn cũng đã dành dụm, chắt chiu quyên góp... chuyển về Việt Nam và đặt trọn niềm tin vào Báo Thanh Niên để chuyển "nghĩa đồng bào" đến tận tay gia đình các nạn nhân.

Giúp các em không bỏ lớp, an tâm đến trường cũng là cách để hỗ trợ gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Ở Bình Minh, Bình Hải (Thăng Bình) hay Tam Quang, Tam Giang (Núi Thành), nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Hội Thanh niên - Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản, những học sinh con nạn nhân bão Chanchu đều quyết tâm đến lớp và mơ ước trở thành những người có ích sau này.

Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.