Đưa bác sĩ trẻ về vùng biên giới, hải đảo

22/02/2014 03:20 GMT+7

Ngày 21.2, tại H.Mù Cang Chải (Yên Bái), Bộ Y tế, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN VN phối hợp tổ chức lễ ra quân đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại địa bàn vùng cao biên giới, hải đảo và các huyện nghèo trong cả nước. Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Văn Chiến, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh tới dự.

 Hoạt động tình nguyệnphải tạo dấu ấn, niềm tin

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, cho biết trong giai đoạn 2013 - 2016, dự án tuyển chọn 500 bác sĩ trẻ, đào tạo và đưa về huyện biên giới, vùng hải đảo, ưu tiên cho 62 huyện nghèo. Các bác sĩ trẻ làm việc tại các trung tâm y tế, bệnh viện tuyến huyện tối thiểu 3 năm đối với nam, 2 năm đối với nữ. Tại lễ ra quân, ban quản lý dự án bàn giao 6 bác sĩ trẻ cho các bệnh viện tuyến huyện khu vực tây bắc. Dịp này, ĐH Y Hà Nội, Hội Thầy thuốc trẻ VN và Bệnh viện đa khoa H.Mù Cang Chải đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng quà 364 học sinh với tổng trị giá trên 260 triệu đồng.

Cùng ngày, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với các tỉnh, thành đoàn trên toàn quốc triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Năm thanh niên tình nguyện 2014. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho rằng điểm nhấn Năm thanh niên tình nguyện 2014 là chương trình công tác thiết kế theo chủ đề trọng tâm từng tháng, diễn ra liên tục. Các chương trình, hoạt động tình nguyện phải có tính rộng khắp, tính định hướng, tính thiết thực và hiệu quả, cao hơn là tính bền vững để tạo dấu ấn, niềm tin cho cộng đồng. Anh Nguyễn Đắc Vinh đề nghị trong năm 2014 các tỉnh, thành đoàn tập trung, dành nhiều nguồn lực đầu tư các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thanh niên khi tìm kiếm việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển các mô hình kinh tế tạo thêm nguồn việc làm, chuyển giao các ứng dụng khoa học công nghệ mới vào lao động sản xuất…

P.Hậu

>> Đưa bác sĩ trẻ về các vùng nghèo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.