Giới trẻ Canada trước hiểm họa từ súng

30/03/2017 19:32 GMT+7

Hầu như mỗi ngày tại tỉnh bang Ontario của Canada đều có một thanh thiếu niên bị thương do súng ống, gồm cả những trường hợp nặng như bị mù hoặc mất chân tay.

Đó là kết quả khảo sát mới nhất của Học viện Khoa học đánh giá lâm sàng Canada đăng trên chuyên san y học Canadian Medical Association Journal.
Các chuyên gia phân tích dữ liệu về y tế liên quan đến những ca chấn thương do súng ống đối với cư dân dưới 25 tuổi tại Ontario trong suốt 4 năm. Trong đó, trưởng nhóm nghiên cứu Natasha Saunders cho biết hằng năm có 355 vụ thương tích do súng ở Ontario và 7% trong số này đã tử vong. “Con số thật khủng khiếp. Chúng tôi hoàn toàn bị sốc”, Đài CBC dẫn lời bà Saunders nói. Theo chuyên gia này, khoảng 75% số vụ việc là do thanh niên lấy súng của gia đình ra chơi hoặc “lấy le” và bị cướp cò, 25% còn lại là do dùng súng “nói chuyện” với nhau. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu nhận thấy thanh thiếu niên nhập cư có nguy cơ bị tấn công bằng súng cao hơn 43% so với những người chào đời tại Canada.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.