Giới trẻ Xứ Wales mơ hồ về hậu Brexit

24/06/2017 21:39 GMT+7

Giới trẻ Xứ Wales thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh hiện vẫn chưa hiểu rõ tiến trình rời EU của nước này (Brexit) sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ như thế nào.

Đây là kết quả khảo sát tại các trường học ở Wales do Viện Nghiên cứu xã hội và kinh tế, Trung tâm xã hội và chính trị và Đại học Aberystwyth phối hợp tiến hành.
BBC dẫn lời các nhà nghiên cứu cho biết nhiều thanh thiếu niên chưa đủ tuổi bỏ phiếu (tức dưới 18 tuổi) cảm thấy thất vọng vì họ không có tiếng nói trong cuộc trưng cầu dân ý về Brexit được tiến hành hồi tháng 6.2016. Đa số tỏ ra lo ngại việc Anh rời EU có thể gây hậu quả nghiêm trọng đến viễn cảnh giáo dục và triển vọng nghề nghiệp của họ. Từ kết quả này, các chuyên gia gợi ý rằng chính phủ nên để người trẻ tham gia nhiều hơn cũng như có tiếng nói trong các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.