Giúp thanh niên dân tộc, miền núi phát triển kinh tế

28/06/2015 06:04 GMT+7

Ngày 27.6, tại Vĩnh Phúc, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2015 và định hướng nội dung công tác trọng tâm trong 6 tháng cuối năm cho các cụm miền núi tây Bắc bộ, miền núi đông Bắc bộ và trung du phía bắc. Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phi Long chủ trì.

Ngày 27.6, tại Vĩnh Phúc, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2015 và định hướng nội dung công tác trọng tâm trong 6 tháng cuối năm cho các cụm miền núi tây Bắc bộ, miền núi đông Bắc bộ và trung du phía bắc. Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phi Long chủ trì.

Anh Nguyễn Phi Long nhấn mạnh trong thời gian tới cần chọn các phần việc trọng tâm giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số học nghề, tìm kiếm việc làm, đặc biệt là khai thác thế mạnh tiềm năng tại địa phương để phát triển kinh tế, tư vấn và chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, nâng cao năng suất trong chăn nuôi, trồng trọt. Các hoạt động trong chiến dịch tình nguyện hè chọn nội dung cụ thể, khuyến khích các hoạt động tại chỗ, thu hút thanh niên góp công sức, trí tuệ giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương.

Đặc biệt trong dịp này, các tỉnh, thành Đoàn cần quan tâm tổ chức các hoạt động tình nguyện trong thời gian diễn ra kỳ thi THPT quốc gia, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ, hỗ trợ cho các thí sinh, đặc biệt là thí sinh người dân tộc thiểu số, ở địa bàn vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.