Hai sinh viên VN đi Đức làm Đại sứ môi trường

10/09/2012 20:41 GMT+7

(TNO) Chiều ngày 10.9, trong khuôn khổ chương trình Đại sứ môi trường Bayer 2012, ban tổ chức chương trình đã công bố hai đại sứ xuất sắc nhất đại diện Việt Nam tham gia chuyến du khảo sinh thái tại Đức vào đầu tháng 11.2012.

(TNO) Chiều nay 10.9, trong khuôn khổ chương trình Đại sứ môi trường Bayer, ban tổ chức chương trình đã công bố hai đại sứ xuất sắc nhất đại diện Việt Nam tham gia chuyến du khảo sinh thái tại Đức vào đầu tháng 11.2012. 

Đó là Đặng Huỳnh Mai Anh (sinh viên ĐH Ngoại Thương TP.HCM) với dự án “Sổ tay xanh cho bà nội trợ” và Phan Khương (sinh viên Học viện Hành chính quốc gia cơ sở TP.HCM) với dự án “Mảng thảo dược xanh”. 

Cả hai sẽ đại diện cho các bạn trẻ Việt Nam tham gia chuyến du khảo sinh thái tại Leverkusen (Đức) từ ngày 3 - 8.11.2012 cùng 50 đại sứ môi trường Bayer đến từ 19 nước. 

"Đại sứ môi trường Bayer" là chương trình hợp tác quốc tế giữa Tập đoàn Bayer AG và Ủy ban Môi trường thuộc Liên Hiệp Quốc (UNEP). 

50 đại sứ tham gia chuyến du khảo sinh thái tại Đức là các bạn trẻ đã chiến thắng trong cuộc thi "Đại sứ môi trường Bayer 2012" tại mỗi nước.

 Đại sứ môi trường Việt Nam
Đặng Huỳnh Mai Anh (thứ hai, từ trái qua) và Phan Khương cùng đại diện tập đoàn Bayer tại Việt Nam

Tại Đức, các đại sứ sẽ tham gia các hoạt động như: thảo luận về “Kinh tế xanh”, truyền thông về bảo vệ môi trường trên toàn cầu; tìm hiểu về "Tiêu dùng bền vững”, quản lý tái chế thân thiện với môi trường...

Đôi nét về chương trình Đại sứ Môi trường Bayer

Chương trình Đại sứ Môi trường Bayer là chương trình hợp tác quốc tế giữa Tập đoàn Bayer và Ủy ban Môi trường thuộc Liên Hiệp Quốc; hướng đến việc tổ chức một sân chơi cho giới trẻ nhằm nâng cao kiến thức và ý thức bảo vệ môi trường. 

Tại Việt Nam, Chương trình Đại sứ Môi trường Bayer được triển khai lần đầu tiên vào năm 2006, với sự hợp tác của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế Thanh niên (thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh), Hội Sinh viên Việt Nam và Chi cục Bảo vệ Môi trường TP.HCM (thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường TP. HCM). 

Từ đó đến nay, chương trình được liên tục duy trì và thu hút đông đảo sự quan tâm tham gia của các bạn trẻ trên toàn quốc.

Tin, ảnh: Tuyết Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.