Hình thành mạng lưới những “hiệp sĩ mạng”

30/06/2011 01:12 GMT+7

Hôm qua, tại Hà Nội diễn ra hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội LHTN VN lần thứ 4, khóa VI. Góp ý kiến vào kế hoạch về công tác tập hợp đoàn kết các đội, nhóm thanh niên (TN) tình nguyện tự phát, các đại biểu đồng thuận đề nghị cần có hướng dẫn cụ thể cho tổ chức Hội các địa phương.

Theo anh Nguyễn Phước Lộc - Chủ tịch Hội LHTN VN, cần có khảo sát cụ thể  đảm bảo phù hợp với thực tiễn; có phương thức điều phối chung các nguồn lực tình nguyện thông qua những đơn vị như Trung tâm thông tin nguồn lực tình nguyện, Trung tâm công tác xã hội; xây dựng mạng lưới điều phối viên qua mạng internet để nắm bắt, định hướng hoạt động cho các nhóm, đội TN tự phát... Anh Nguyễn Quang Thông - Phó chủ tịch Hội LHTN VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên cho biết, hiện nước ta có khoảng 28,5 triệu người (chiếm 32% tổng dân số) tham gia các đội, nhóm tự phát qua mạng internet; dự kiến trong năm 2011 và 2012 sẽ tăng thêm mỗi năm 5%, trong đó chủ yếu là TN. Vì vậy, trong thời gian tới, cố gắng hình thành mạng lưới những “hiệp sĩ mạng” (là những người có tiếng nói, khả năng kết nối mạng cộng đồng) để tập hợp, định hướng sinh hoạt đúng cho các nhóm, đội TN tự phát…

Trước nhu cầu học tập, rèn luyện kỹ năng Đoàn - Hội của TN, chị Nguyễn Thanh Hải - Phó chủ tịch Hội LHTN VN, Phó giám đốc Học viện Thanh thiếu niên VN đề xuất ý tưởng thành lập trường cao đẳng chuyên đào tạo, bồi dưỡng cho TN và cán bộ làm công tác TN.

Ngoài thảo luận các nội dung trên, Đoàn Chủ tịch đã cho ý kiến về Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào TN 6 tháng đầu năm 2011; Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ VN lần thứ IV; Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHTN VN khóa VI; Hướng dẫn thực hành Nghi thức Hội LHTN VN; Hướng dẫn bình xét thi đua công tác Hội và phong trào TN năm 2011 và công tác nhân sự Hội LHTN VN để trình Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội LHTN VN lần thứ 4, khóa VI vào hôm nay 30.6.

Tại hội nghị, anh Nguyễn Phước Lộc đã biểu dương chương trình “Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi” do Báo Thanh Niên phát động và kêu gọi các tỉnh, thành xem xét triển khai mô hình này.

* Ngày 29.6, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XI và một số nội dung công tác tuyên giáo của Đoàn. Theo kế hoạch, sau hội nghị này, các tỉnh sẽ tổ chức học tập, quán triệt trong cán bộ chủ chốt, bí thư, phó bí thư Đoàn cấp huyện hoàn thành trước 15.7. Cấp huyện tổ chức học tập triển khai tới tất cả đội ngũ cán bộ đoàn viên hoàn thành trước 15.8. Đối với đội ngũ đoàn viên, TN, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết tập trung thực hiện từ tháng 7 đến hết tháng 9.

 H.Bình - L.Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.